MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương. Ảnh: Công an Nghệ An

Tăng tốc triệt phá hoạt động tín dụng đen

Lâm Du LDO | 21/10/2023 07:05

Hoạt động tín dụng đen từng là “điểm nóng” phức tạp tại Thanh Hóa và Nghệ An. Từ nay tới cuối năm, dự báo tình hình “tín dụng đen” sẽ phát triển mạnh, cơ quan chức năng của hai địa phương này đã có những giải pháp mạnh tay.

Tín dụng đen hoành hành

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian vừa qua, tại nhiều huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính. Qua kiểm tra của cơ quan Công an cho thấy, nhiều cơ sở cho vay với số tiền lãi "cắt cổ", với mức 5.000 đồng/triệu/ngày.

Mới nhất, Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện trên địa bàn các xã Thạch Định, Thạch Bình và thị trấn Kim Tân xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện đã bắt, khởi tố bị can 4 đối tượng. Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thạch Thành với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 2 tỉ đồng và chỉ tính từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay và thu lời bất chính gần 500 triệu đồng.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tấn công, truy quét mạnh hoạt động kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn và đã tạm giữ hơn 600 phương tiện ôtô, môtô và các tài liệu khác có liên quan đến việc vi phạm trong hoạt động cầm cố và tài chính "tín dụng đen".

Tương tự tại Nghệ An, ngay trong tháng 10, nhiều đường dây “tín dụng đen” đã bị triệt phá. Công an huyện Tân Kỳ - Nghệ An thông tin đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương (sinh năm 1982), trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có biểu hiện cho nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay tiền với lãi suất cao.

Theo đó, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Lan Phương đã cho họ vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa, chửi bới người vay nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả tiền theo thỏa thuận.

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai cũng cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng.

Theo báo cáo, từ tháng 4.2019 đến giữa tháng 9.2023, cơ quan chức năng Nghệ An đã phát hiện, bắt 200 vụ với 366 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân số tiền cho vạy lãi nặng khoảng trên 1.213 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 54 tỉ đồng.

Xử lý nghiêm tội phạm cho vay nặng lãi

Ông Nguyễn Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho hay, các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” xảy ra trên địa bàn Nghệ An trong thời gian qua ngày càng tinh vi, hoạt động dưới nhiều hình thức và vỏ bọc khác nhau. Tính chất và mức độ của hoạt động của các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” ngày càng manh động, liều lĩnh với nhiều đối tượng liên quan tham gia và móc nối với các thành phần ở những địa phương khác nhau.

UBND tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường công tác quản lý Nhà nước; phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; chủ động phát hiện, trao đổi, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý nghiêm tội phạm cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… nhất là hoạt động lợi dụng dịch vụ cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng điện thoại… để thực hiện hành vi phạm tội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn