MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nừa năm 2019, Đà Nẵng tăng hơn 50 vụ ma tuý. Ảnh: TT

Tệ nạn ma tuý tăng do nhiều người tưởng cỏ Mỹ... không gây nghiện

THUỲ TRANG LDO | 10/07/2019 16:21

Sáng 10.7, trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 11 HĐND Đà Nẵng, đại biểu Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn gia tăng trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2019, đơn vị đã lập hồ sơ xử lí 1888 trường hợp. 

Theo đại tá Hải: “Có 84.5% trong tổng số người sử dụng ma túy trái phép là do bạn bè rủ rê, buồn chán, tò mò, muốn thử cho biết. Đặc biệt nhiều trường hợp nghĩ rằng ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ… không gây nghiện nên xu hướng sử dụng ngày càng nhiều”. 

 Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng báo động về tội phạm ma tuý

Theo thống kê, tuổi sử dụng trái phép chất ma túy chủ yếu từ 18 đến 30 tuổi, chiếm 65%, từ 14 đến 18 tuổi chiếm 3,3 %, học sinh, sinh viên là 117 em, dưới 16 tuổi vi phạm về ma túy là 2 em.

Trước thực tế đó, ông Hải cho rằng, thành phố phải tiếp tục thực hiện chỉ thị 37 của Thành Ủy, các cơ quan chức năng trong đó có lực lượng Công an TP. Đà Nẵng phải tập trung đấu tranh, phòng chống có hiệu quả đối với tội phạm ma túy.

Cũng tại buổi làm việc, đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh cũng nêu thực trạng trên địa bàn TP Đà Nẵng dịch vụ cầm đồ và trò chơi điện tử là hai loại hình tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hại cho đến vấn đề an ninh trật tự.

Bà Hạnh nhấn mạnh: "Loại hình kinh doanh trò chơi điện tử dưới hình thức bắn cá là để đánh bạc trá hình. Còn với dịch vụ cầm đồ, người cầm đồ có nguy cơ mất tài sản cao vì lãi suất rất lớn, các cơ quan nhà nước không kiểm soát được. Đặc biệt, có tình trạng núp bóng tín dụng đen ở các cơ sở này, sử dụng lực lượng xã hội đen để bảo kê”.

Bà Hạnh đề nghị thành phố tục có kiến nghị Chính phủ về việc khắc phục những vướng mắc bất cập đối với nghị định 96, cần siết chặt quản lý hai loại hình kinh doạnh trò chơi điện tử và dịch vụ cầm đồ.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn