MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai tên cướp Thuỷ và Tùng (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Y.Hưng.

Tên cướp xin lỗi nạn nhân song vẫn giữ lại tài sản lấy được

Việt Dũng LDO | 29/12/2020 19:01
Lưu Văn Tùng (28 tuổi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng bọn sau khi giật chiếc túi xách, đã nhận được cuộc gọi của nạn nhân nên tên cướp này gửi lời xin lỗi...

Chiều 29.12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Văn Tùng và Lưu Văn Thủy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Lưu Văn Tùng và Lưu Văn Thủy đều là những kẻ từng vào tù, ra tội. Tùng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản; Thủy 3 tiền án tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích vào các năm 2010, 2014, 2018.

Quen nhau trong một lần lang thang ở Hà Nội, cặp đôi này kết bạn và rủ nhau đi cướp tài sản. Tùng chở theo Thuỳ bằng xe máy của mình, chạy trên đường, tìm người sơ hở để cướp giật.

Ngày 27.12 trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1, Tùng và Thủy phát hiện người phụ nữ chở theo bé gái. Tùng áp sát bên trái xe của người phụ nữ này, Thủy ngồi sau giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Dừng xe kiểm tra, hai đối tượng phát hiện trong túi xách vừa cướp được có 1 chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus và 1 chiếc Vin Smart và số tiền hơn 2 triệu đồng cùng một số giấy tờ.

Đúng lúc này, nạn nhân gọi điện vào điện thoại của mình, Tùng nghe máy, nói xin lỗi và hứa sẽ trả lại toàn bộ giấy tờ trong túi. Sau đó, Tùng điều khiển xe máy dừng ở trong một chung cư ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Tùng bảo Thủy ở lại trông xe còn mình đi bộ vào gặp một người lái “xe ôm” nhờ trả lại giấy tờ cho nạn nhân, còn chiếc túi xách Tùng vứt ở dọc đường.

Tùng cầm tiền và chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, còn chiếc điện thoại Vin Smart Tùng đưa cho Thủy sử dụng. Sau đó cả hai đều bán hai chiếc điện thoại, tiêu xài.

Cùng ngày hai tên cướp gây án, nạn nhân đã trình báo cảnh sát và hành tung của Tùng và Thuỷ bị lộ tẩy.

Theo cơ quan điều tra, hai tên này gây ra gần 20 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn