MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đảng ủy phường Trần Lãm (TP Thái Bình) và cá nhân 10 đảng viên, công chức bị xác định có vi phạm, vi phạm nghiêm trọng. Ảnh: Trung Du

Thái Bình: Xử lý loạt vi phạm tại phường Trần Lãm từ năm 2000 tới nay

TRUNG DU LDO | 01/12/2022 15:45
Ngày 1.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thái Bình cho biết, đơn vị đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy phường Trần Lãm thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm về hàng loạt những vi phạm, khuyết điểm; đồng thời xem xét, đề xuất, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có vi phạm tại phường từ năm 2000 đến nay.

Trước đó, ngày 21.1.2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình ra Quyết định số 191-QĐ/TU về việc tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy phường Trần Lãm, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Mạnh Thảo và Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Nam Thắng. 

Đến ngày 18.11.2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình ban hành thông báo số 473-TB/TU thông báo kết luận cuộc kiểm tra. Tiếp đó, ngày 23.11.2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình tổ chức hội nghị công bố thông báo kết luận kiểm tra và triển khai quyết định xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy phường Trần Lãm và 10 cá nhân đảng viên, công chức có vi phạm.

Thực hiện thu tiền, giao 64 lô đất trái quy định pháp luật

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình, Đảng ủy phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2000 - 2005, 2005 - 2010 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND phường và một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cụ thể, ngày 20.4.2004, UBND phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức địa chính UBND phường thực hiện giao cho hộ gia đình ông Vũ Ngung (trú tổ 25 cũ, phường Trần Lãm) một lô đất diện tích hơn 60 m2 và ông Phạm Thanh Hà (trú tổ 32 cũ, phường Trần Lãm) một lô đất diện tích hơn 60 m2 tại khu đất quy hoạch địa điểm Nhà văn hóa tổ 25, 32 cũ mà không thu tiền đất.

Lý do phường Trần Lãm giao hai lô đất nói trên nhưng không thu tiền đất là bởi đền bù đất, do trước đó Đảng ủy - UBND phường mở thông ngõ cụm dân cư tổ 25, 32 phải lấy vào một phần đất của hộ ông Ngung và ông Hà. 

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình, vụ việc giao đất này trái quy định của pháp luật và tính theo bảng giá đất ở năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành, ngân sách nhà nước chưa thu được số tiền 124,8 triệu đồng.

Từ năm 2005 - 2010, UBND phường, Chủ tịch UBND phường Trần Lãm chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao đất trái quy định của pháp luật cho 62 hộ gia đình, cá nhân/62 lô đất, với tổng diện tích 4.271,8 m2 tại 05 khu đất. Trong đó, đã thu 2,4 tỉ đồng của 43 hộ/43 lô đất, với diện tích hơn 2.900 m2; tổ dân phố 29 cũ thu, chi 146 triệu đồng của hai hộ gia đình, cá nhân/2 lô đất, với diện tích 160,3 m2; không thu tiền 17 hộ gia đình, cá nhân/17 lô đất, với diện tích hơn 1.139 m2; quản lý, sử dụng số tiền thu được trái quy định của pháp luật, để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2005 đến tận năm 2015. 

Việc thu tiền, giao đất trái quy định của pháp luật như trên tính theo bảng giá đất ở hằng năm của UBND tỉnh Thái Bình ban hành thì ngân sách nhà nước chưa thu được số tiền gần 4,5 tỉ đồng.

Trong đó, 17 lô không thu tiền số tiền là 1,96 tỉ đồng, 38 lô thu tiền thấp hơn bảng giá đất ở hằng năm của UBND tỉnh ban hành số tiền là hơn 2,5 tỉ đồng, 7 lô thu tiền cao hơn bảng giá đất ở hằng năm của UBND tỉnh ban hành số tiền là gần 152 triệu đồng.

Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên và nguyên Chủ tịch UBMTTQVN sử dụng bằng cấp 3 giả

Gần nhất, Đảng ủy phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tội phạm để Bí thư Đoàn Thanh niên phường - Nguyễn Mạnh Hải và Chủ tịch UBMTTQVN phường - Đoàn Đình Thanh đều là cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 sử dụng Bằng tốt nghiệp THPT giả, đã phạm tội, bị xử lý, xử phạt.

Cụ thể, ngày 15.6.2022, Tòa án nhân dân TP Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hải hai năm tù nhưng cho hưởng án treo do phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sau đó đã ban hành thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Nguyễn Mạnh Hải. 

Ngày 29.9.2022, Tòa án nhân dân TP Thái Bình cũng đã quyết định xử phạt bị cáo Đoàn Đình Thanh 40 triệu đồng do phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình đánh giá, việc Đảng ủy phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2000 - 2005 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng; nhiệm kỳ 2005 - 2010 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách; nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tội phạm, để xảy ra một số khuyết điểm, vi phạm của tập thể cấp ủy, UBND phường và một số cán bộ, đảng viên, công chức; trong đó có vi phạm nghiêm trọng, có vi phạm bị xử lý trách nhiệm hình sự, có vi phạm có dấu hiệu tội phạm. 

Những vi phạm của Đảng ủy phường Trần Lãm qua các nhiệm kỳ như nêu trên đã làm giảm sút uy tín của cấp ủy, chính quyền phường Trần Lãm, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Do đó, cần phải áp dụng một hình thức kỷ luật nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn