MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm chiếm đoạt 500 chiếc tivi của một doanh nghiệp tại cơ quan điều tra.

Thanh niên 30 tuổi chiếm đoạt cả container chở tivi của doanh nhân

Việt Dũng LDO | 31/12/2019 18:48
Lê Văn Thiết (30 tuổi, quê Bắc Giang) tự nhận là chủ lô hàng chứa 500 tivi và yêu cầu đối tác chuyển ra Hà Nội cho mình rồi "bán tháo" với giá rẻ.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Đinh Văn Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Tiến Quang (29 tuổi) và Đinh Thị Cẩm Anh (27 tuổi), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ mưu của vụ án Lê Văn Thiết không có đơn nên tòa không xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, từng có thời gian làm phụ xe vận tải đường dài, Thiết biết các công ty vận tải có sơ hở vì chủ hàng không đi cùng. Bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo, lên mạng tìm thông tin của Công ty Nhất Phong Vận do anh Mai Minh Vương làm giám đốc rồi liên lạc, đề nghị được vận chuyển hàng hóa.

Ngày 20.2.2018, Công ty trên có báo cho Thiết về đơn hàng 500 chiếc tivi cần vận chuyển từ nhà máy ở Đồng Nai ra Hải Phòng.

Nhân cơ hội đó, Thiết dùng tên giả, liên hệ với Công ty vận tải ở Thành phố Hồ Chí Minh, tự nhận là chủ lô hàng trên, thuê chở ra Hà Nội.

Thiết biết hàng đã đưa lên container, nên nhờ Tuấn tìm địa điểm dỡ hàng, tiêu thụ tại Hà Nội. Đêm 23.2, Tuấn cùng vợ chồng em gái là Cẩm Anh và Quang thống nhất với Thiết dỡ hàng tại xã Tam Xá, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Sau đó, nhóm Thiết thuê 2 xe tải lấy 300 tivi bán tại Hà Nội và Bắc Ninh được hơn 790 triệu đồng. Số còn lại các bị cáo chưa kịp tiêu thụ.

Cơ quan chức năng định giá 300 chiếc tivi trị giá 1,8 tỉ đồng, và cảnh sát mới thu giữ lại được 241 chiếc bị nhóm Thiết bán.

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Thiết và Tuấn mỗi bị cáo 17 năm tù, Quang 13 năm, Cẩm Anh 12 năm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Quang và Cẩm Anh được xác định đã nộp toàn bộ số tiền thu lời bất chính nên HĐXX đã giảm cho mỗi bị cáo 1 năm.

Riêng bị cáo Tuấn không được giảm án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn