MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: An Long

Thanh niên khoe súng thử bóp cò làm chết người

AN LONG LDO | 31/05/2024 16:42

Ngày 31.5, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị báo Phạm Ngọc Lợi (21 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo Đinh Thanh Thái (21 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước)bị xét xử tội che giấu tội phạm; Lê Huỳnh Gia Bảo (20 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thủ Thừa) và Nguyễn Thị Hồng Ân (20 tuổi, ngụ phường 5, TP. Tân An) về tội không tố giác tội phạm.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Lợi mức án 12 năm tù về tội giết người, 2 năm về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt, bị cáo Lợi phải chịu mức án 14 năm tù; bị cáo Thái mức án 6 năm tù về tội che giấu tội phạm; bị cáo Bảo và Ân cùng mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách 12 tháng về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 6.2023, Lợi lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng ngắn hiệu Rulo với giá 2 triệu đồng. Ngày 14.6.2023, một người đàn ông không rõ lai lịch mang khẩu súng cùng 4 viên đạn đến giao cho Lợi tại khu vực gần Khu công nghiệp Hòa Bình.

Sau đó, Lợi mang súng về cất giấu tại phòng trọ trên địa bàn ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An). Phòng trọ này, Lợi ở cùng Bảo và Ân.

Hôm sau, Lợi lấy khẩu súng có gắn sẵn đạn cho nhóm bạn cùng xem trước khi cất giấu trong phòng. Tối 16.6.2023, 7 người bạn của Lợi đến phòng trọ rủ Lợi đi nhậu. Trong đó, có Đinh Thanh Thái và Trần Minh Tâm (18 tuổi) ngụ thị trấn Thủ Thừa.

Khoảng 22 giờ 30 phút, Tâm vào phòng trọ xin thuốc lá của Lợi. Lúc này, Lợi lấy khẩu súng ra khoe với Tâm. Tuy nhiên, Tâm cho rằng súng giả nên đưa đầu cho Lợi bắn thử. Lợi dọa bắn Tâm rồi sau đó bóp cò nhưng súng không nổ. Tâm tiếp tục đưa đầu đến nòng súng, Lợi co tay bóp cò lần nữa thì súng nổ, đạn ghim thẳng vào đầu Tâm khiến Tâm gục tại chỗ bất tỉnh.

Lúc này, Ân và Trinh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng trọ, còn Lợi bế Tâm đi cấp cứu nhưng Tâm đã tử vong. Riêng Thái ở lại phòng trọ, lấy áo quấn khẩu súng ném qua hàng rào khu nhà trọ.

Sau khi phạm tội, bị cáo Lợi đã khắc phục một số hậu quả cho gia đình bị hại, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn