Kết thúc phiên toà ngày 21.9, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hà Văn Vụ (22 tuổi, quê Thanh Hoá) tù chung thân về tội "Giết người".
Theo cáo buộc, tối 6.3, Vụ lên mạng internet tìm kiếm thông tin gái bán dâm và được chị N (quê TPHCM) nhắn tin thoả thuận việc mua bán dâm qua đêm, giá tiền 1,5 triệu đồng.
Vụ đến nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội lấy phòng trước rồi nhắn tin cho chị N tới. Khoảng 20 phút sau, chị N đến và hai bên quan hệ.
22h cùng ngày, chị N rời phòng và hẹn Vụ nửa đêm sẽ quay lại với bị cáo. Sau đó, Vụ và người phụ nữ này tiếp tục hai lần quan hệ.
Sáng hôm sau, chị N đề nghị Vụ thanh toán 2,5 triệu đồng với lý do lần quan hệ đầu là của ngày hôm trước, hai lần tiếp theo được tính là "qua đêm" nhưng bị cáo không đồng ý, chỉ đưa 1,5 triệu đồng.
N cầm tiền và nói với Vụ: "Nếu không trả đủ tiền sẽ gọi người đến đánh". Do không muốn trả thêm tiền và sợ bị đánh, Vụ nảy sinh ý định giết chị N.
Thanh niên này đã kẹp chặt cổ chị N từ phía sau. Cuộc giằng co giữa bị cáo và nạn nhân từ trong phòng đến nhà vệ sinh. Do nạn nhân chống cự, phản kháng quyết liệt, Vụ đã đấm hai phát vào mặt và bóp cổ chị này.
Bị cáo vừa bóp cổ, vừa đè nạn nhân xuống nền nhà đến khi chị này không cử động mới dừng tay.
Lúc đó, quản lý nhà nghỉ được một khách thuê xuống thanh toán tiền cho hay, phòng bên cạnh (nơi Vụ thuê) có tiếng hô hoán, đánh nhau. Nam quản lý đã lên gõ cửa và Vụ nói từ bên trong phòng: "Không có chuyện gì đâu".
Tuy nhiên, quản lý nhà nghỉ nghi ngờ, đã phá cửa phòng vào bên trong, thấy người phụ nữ nằm bất động trên sàn nhà, còn Vụ chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Quản lý nhà nghỉ đã gọi điện cho bên cấp cứu và báo công an phường đưa Vụ về trụ sở.
Nạn nhân N được xác định đã tử vong do ngạt cơ học.