MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Trần Văn Minh cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Thâu tóm đất công sản Đà Nẵng: Các bị cáo đã bảo kê, tiếp tay tội phạm

Việt Dũng LDO | 07/01/2020 11:23

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội cho rằng, hành vi sai trái của hai cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và đồng phạm là "bảo kê, tiếp tay cho tội phạm".

Đề nghị mức án đối với 21 bị cáo

Sáng 7.1, VKSND Hà Nội trong bản luận tội đã đề nghị mức án với các bị cáo liên quan đến vụ án thâu tóm dự án, nhà đất công sản tại Đà Nẵng.

VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) tổng hợp mức án 25-27 năm hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (219) và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 229).

Bị cáo Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) tổng hợp 18-20 năm hai tội danh theo quy định tại Điều 219 và Điều 229.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ 25-27 năm theo Điều 219 và 229. Cùng 2 tội danh này Nguyễn Ngọc Tuấn bị đề nghị 10-12 năm, Phan Xuân Ít 10-12 năm, Phan Minh Cương và Nguyễn Quang Thành mỗi bị cáo 7-9 năm.

VKS cũng đề nghị mức án cho 7 bị cáo phạm tội theo Điều 219: Nguyễn Thanh Sang 8-9 năm, Nguyễn Thị Thu Hà 7-8 năm, Nguyễn Công Lang 9-10 năm, Huỳnh Tấn Lộc 2-3 năm, Phan Ngọc Thạch, Trần Phi và Lê Anh Tuấn mỗi bị cáo 2-3 năm.

7 bị cáo bị đề nghị mức án theo Điều 229 gồm: Nguyễn Điểu 5-6 năm, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương, Nguyễn Đình Thống mỗi bị cáo 4-5 năm; Nguyễn Văn Cán, Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh mỗi bị cáo 3-4 năm.

Đề nghị thu hồi, buộc các bị cáo liên đới bồi thường

Về phần dân sự: VKS đề nghị với nhà đất 121 Phan Chu Trinh làm thiệt hại 3,845 tỉ đồng. Tuyên buộc Chiến, Lang, Hà, Ít liên đới bồi thường và giao cho UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Về nhà đất số 57 Lê Duẩn, thiệt hại hơn 236 tỉ đồng, VKS đề nghị các bị cáo Minh, Chiến, Ngọc Tuấn, Ít, Lang và Hà liên đới bồi thường. Nhà đất số 17 Lê Duẩn gây thiệt hại 53 tỉ đồng đã kê biên để thu hồi tài sản nên đề nghị tiếp tục kê biên.

86 Bạch Đằng, gây thiệt hại 15 tỉ đồng. Đã có lệnh kê biên nhà đất này để đảm bảo thi hành án nên đề nghị tiếp tục kê biên.

Dự án 29ha Khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước, tuyên theo hướng giao UBND thành phố Đà Nẵng huỷ bỏ các quyết định trái pháp luật để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước.

Dự án khu nhà ở Phú Gia, đề nghị giao UBND thành phố Đà Nẵng huỷ bỏ các quyết định trái pháp luật về giao quyền sử dụng đất để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Dự án A2, A4, A6, A8, gây thiệt hại hơn 2.800 tỉ đồng, VKS đề nghị Minh, Ít, Vĩnh, Thống và Phan Văn Anh Vũ liên đới bồi thường. Giao UBND thành phố Đà Nẵng huỷ bỏ các quyết định giao đất trái quy định pháp luật.

Dự án An cư 2 và 3 mở rộng, gây thiêt hại hơn 2.800 tỉ đồng, VKS đề nghị tòa buộc Minh, Cán, Ít, Vũ, Thành liên đới bồi thường. Dự án 3,77ha, giao UBND thành phố Đà Nẵng thu hồi các quyết định trái pháp luật.

Thiệt hại hơn 22.000 tỉ đồng

Theo đại diện VKSND, 2 cựu Chủ tịch Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến từng là những người đứng đầu, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại UBND thành phố Đà Nẵng nên được giao nhiệm vụ quản lý đất đai và tài sản Nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, các bị cáo đã cố ý làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục để giao và chuyển nhượng nhà đất công sản trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, liên tục và diễn ra trong thời gian dài.

Từ chỉ đạo trái quy định của ông Minh, các bị cáo là cấp dưới đã tiếp nhận để tham mưu, đề xuất việc tổ chức, thực hiện việc giao, chuyển nhượng tài sản không đúng quy định cho Phan Văn Anh Vũ, giúp Vũ và các công ty liên quan thâu tóm 22 nhà đất công sản và 7 dự án bất động sản ven biển trong thời gian dài.

Từ hành vi trái pháp luật nêu trên, Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà đất công sản và 6/7 Dự án đất. Trên cơ sở đó, Vũ đã chuyển nhượng, khai thác, sử dụng… nhằm trục lợi.

Hậu quả, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản, 7 dự án tổng cộng là hơn 22.000 tỉ đồng, riêng Dự án 29 ha Khu đô thị Quốc tế Đa Phước số tiền Nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỉ đồng.

“Nhiều người từng là lãnh đạo được Đảng, Nhà nước giao trọng trách nhưng không giữ được mình, đã thoái hóa, biến chất, bảo kê và tiếp tay cho tội phạm, đại diện VKSND nêu quan điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn