Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 4h ngày 4.3, tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết và 2 người bị thương.
Sau khi gây án, hung thủ đã về nhà đóng cửa tự sát nhưng được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Nói về vụ án mạng nghiêm trọng trên, thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, có thể nói đây là một vụ án mạng khiến nhiều người phải sửng sốt, bàng hoàng. Vụ án gây hậu quả rất nghiêm trọng, thể hiện tính manh động, côn đồ của hung thủ. Kẻ ra tay gây án không chỉ coi thường tính mạng người khác mà còn coi thường pháp luật.
Theo thông tin ban đầu thì do nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, tư thù cá nhân từ lâu nên đối tượng Trịnh Viết Ba đã có hành vi dùng hung khí nguy hiểm truy sát cả gia đình hàng xóm.
"Với các tình tiết và diễn biến như trên thì nghi can này có thể bị khởi tố về tội giết người quy định tại điểm a và điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 với tình tiết định khung là giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ. Theo đó, mức hình phạt có thể từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình" - luật sư Cường phân tích.
Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ án này, tùy vào động cơ và mục đích gây án của đối tượng (là cố ý làm cho người khác bị thương, tổn hại sức khỏe hay cố ý tước đoạt tính mạng của người khác) mà hành vi của đối tượng này có thể chỉ bị xử lý về 1 tội giết người với số nạn nhân được xác định là 4 người của gia đình ông Được.
Trong đó, có 2 người là thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt được mục đích có thể bị xử lý về 2 tội: Tội giết người với 2 nạn nhân đã tử vong (vợ và con dâu) và Tội cố ý gây thương tích với 2 nạn nhân còn lại bị thương (ông Được và con trai).
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng có thể xác minh, làm rõ, xem xét về hành vi hành nghề thầy bói của nghi can có thuộc tính chất hành nghề mê tín dị đoan hay không. Nếu đủ căn cứ thì có thể xử lý thêm đối tượng về tội danh này quy định tại Điều 320 Bộ luật hình sự 2015.