MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Trần Xuân Vũ vờ mua hàng qua mạng để cướp. Ảnh: Công an Hà Nội

Thêm thủ đoạn cướp tài sản mới, đặt hàng rồi cầm đồ bỏ chạy

Quang Việt LDO | 01/05/2023 13:31
Nhiều người bán hàng, giao hàng trở thành nạn nhân của kẻ cướp tài sản qua hình thức đặt qua mạng xã hội, rồi hẹn địa điểm giao - nhận, xem hàng.

Cuối tháng 3 vừa qua, nhận được đơn đặt hàng là một chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 10 triệu đồng, H đóng gói và theo chỉ dẫn đến toà nhà ở Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội để giao hàng.

Tới nơi, H được một nam thanh niên ra nhận. Tuy nhiên, khi đưa đơn hàng cho gã này xem qua, bất ngờ anh ta cầm chiếc điện thoại, bỏ chạy.

H đuổi theo nhưng không kịp. Liên hệ lại với số điện thoại đặt hàng, máy trong tình trạng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Sau khi bị cướp tài sản, H tới cơ quan công an trình báo, song đến nay chưa có kết quả.

Không riêng chỉ H, qua diễn đàn trên mạng xã hội, một số người giao hàng cũng gặp tình cảnh tương tự. Có trường hợp kẻ gian khi thấy người giao hàng vừa giơ gói hàng ra đã giật rồi bỏ chạy.

Sự việc cũng chỉ dừng ở mức báo công an và đợi kết quả điều tra. Liên hệ với công an sở tại, họ cho biết có nhận được trình báo của các nạn nhân, song vẫn đang điều tra.

Kinh doanh qua mạng Internet đang trở nên ngày càng phổ biến. Bên cạnh tính tiện ích, giao dịch mua bán qua mạng cũng đang là cơ hội mới để tội phạm lợi dụng gây án.

Thủ đoạn trên không mới nhưng vẫn có nhiều nạn nhân gặp phải, bởi kẻ gây án khá manh động, táo bạo.

Còn nhớ hồi đầu tháng 1, anh N.T.D - nhân viên của một cửa hàng điện thoại di động chính hãng, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng gặp phải tình huống trên.

Tối 7.1, anh D đi giao hàng ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc là chiếc iPhone 14 Promax, trị giá 47 triệu đồng. Người đặt hàng là Trần Văn Q (15 tuổi, ở thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương).

Thời điểm đó, lợi dụng anh D sơ hở, Q đã giật chiếc điện thoại trên rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó trình báo Công an huyện Tam Dương, Q bị triệu tập và bắt giữ.

Q thừa nhận đã sử dụng sim rác và thông tin giả để đặt mua online điện thoại iPhone 14 Promax trên. Sau đó Quang hẹn nhân viên giao hàng đến địa điểm vắng người để gây án.

Một trường hợp khác bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ là Trần Xuân Vũ (20 tuổi, quê Thái Bình). Sự việc xảy ra vào cuối tháng 7.2022 và đến cuối tháng 9 cùng năm, Vũ bị bắt giữ.

Theo tài liệu, Vũ lên mạng xã hội đặt mua chiếc iPhone 11 Pro max, với giá 11,2 triệu đồng. Vũ hẹn người bán đến ngõ 67 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội để xem máy.

Khi đó, lợi dụng người bán hàng lơ là, Vũ đã cầm chiếc điện thoại, phóng xe bỏ chạy.

Từ các vụ việc trên, nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, có hai tình huống phạm tội.

Trường hợp kẻ gây án lợi dụng lơ là, mất cảnh giác của bị hại, cầm tài sản bỏ chạy, có dấu hiệu của tội Cướp tài sản, với giá trị trên, nghi phạm có thể đối diện với mức án từ 3-10 năm tù giam.

Trường hợp kẻ gây án giật tài sản từ bị hại rồi bỏ chạy, có dấu hiệu của tội "Cướp giật tài sản", với giá trị tài sản như trên, có mức hình phạt từ 1-5 năm tù giam.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp giật tài sản nếu thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Người từ 16 tuổi trở lên phạm tội cướp giật tài sản đương nhiên chịu trách nhiệm hình sự.

Công an Hà Nội khuyến cáo, người bán hàng qua mạng cần nêu cao tinh thần cảnh giác và nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng khi vụ việc tương tự xảy ra.

Theo Công an Hà Nội, người dân cần thay đổi hình thức giao hàng từ giao, nhận trực tiếp thành giao, nhận qua bưu điện, chuyển phát nhanh;

Hoặc đề nghị hỗ trợ phí vận chuyển nếu người mua đến tận nơi nhận hàng. Nếu trực tiếp phải vận chuyển hàng thì chỉ đến những nơi có nhiều người qua lại, vào thời gian ban ngày… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn