MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thiếu phụ buôn ma túy bế con nhỏ ra hầu tòa

Việt Dũng LDO | 12/11/2019 13:43
Bùi Thị Na (28 tuổi) trong thời kỳ mang thai đã đặt mua của Cầm Văn Vui một bánh heroin và hẹn mang tới khu vực biên giới để giao dịch.

Ngày 12.11, bị cáo buộc tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, Bùi Thị Na và Cầm Văn Vui phải ra trước TAND Hà Nội.

Trước phiên tòa, do lo lắng về tội danh của mình có khả năng chịu hình phạt cao nhất, Na nằng nặc đòi bế theo đứa con nhỏ được 5 tháng tuổi cùng ra tòa.

Lực lượng dẫn giải đã phải trích xuất một can phạm nữ đi theo để bế và trông nom đứa trẻ cho Na, trong lúc bị cáo này hầu tòa. Trong khi Na bị thẩm vấn, nữ cảnh sát dẫn giải và phạm nhân đi cùng phải pha sữa cho bé.

Quá trình thẩm vấn, tòa làm rõ, Vui quen Na cuối năm 2016 khi anh ta làm thuê tại Trung Quốc. Thời điểm này, Na đã lấy chồng quốc tịch Trung Quốc.

Hai bị cáo bàn nhau mua ma túy, và thỏa thuận mỗi bánh heroin Vui mang bán, Na sẽ trả công 30 triệu đồng.

Tháng 4.2018, Vui liên lạc với đối tác người Lào và thông báo cho Na mức giá mỗi loại, cô ta bảo đồng bọn lấy bánh heroin 120 triệu đồng.

Ngày 26.9.2018, Na gửi cho Vui 150 triệu đồng (cả tiền công). Ngày 9.10.2018, Vui lấy được bánh heroin mang đến bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) để tiếp tục đón xe khách về Móng Cái giao cho Na thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Na cũng bị bắt tại một khách sạn ở quận Ba Đình.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Na và Vui cùng mức tù chung thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn