MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số chiếc xe - tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Yên Hưng.

Thiếu phụ cầm đầu đường dây "xuất khẩu' xe gian ra nước ngoài

Mai Hường LDO | 24/09/2019 19:54

Hà chọn mua những chiếc Honda SH, Air Blade... còn mới của nhóm đạo chích với giá rẻ rồi phân loại bán sang Trung Quốc hoặc Lào.

Ngày 24.9, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lò Thanh Hà (36 tuổi) cùng sáu người khác để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đầu năm 2018, Hà lập đường dây tiêu thụ xe gian sang Lào và Trung Quốc. Hà rủ Nguyễn Thị Hương tham gia đường dây của mình.

Biết Lê Văn Thăng (31 tuổi, huyện Đan Phượng) thường cùng đồng bọn đi trộm cắp xe máy, Hà đứng ra liên lạc. Hà mua xe loại Honda Wave của Thăng và đồng bọn với giá 4-6 triệu đồng/chiếc, Honda SH 8-10 triệu đồng/chiếc. 

Theo cảnh sát, Hà chỉ mua xe mới, sản xuất từ khoảng năm 2017 trở đi. Với dòng xe Honda AH, Lead, Air Blade mua được từ các đạo chích, Hà bán sang Trung Quốc. Các loại xe Honda Wave, Hà mang qua nước Lào tiêu thụ.

Mỗi lần có hàng, hai người phụ nữ này đi xe máy tới điểm giao nhận xe. Hà chọn địa điểm các bãi trông xe để Hương mang đi gửi. Hà trả công cho Hương 300.000 - 500.000 đồng mỗi lần nhận, mang xe đi gửi.

Số xe Hà và Hương đã tiêu thụ khoảng hơn 50 chiếc.

Hiện cảnh sát thu giữ 17 xe máy (7 chiếc Honda SH, 2 Honda Lead, 8 Honda Wave) cùng dụng cụ phá sóng của thiết bị định vị xe máy, vam phá khóa, kìm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn