MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quận uỷ - UBND quận Hải An chúc mừng Công an quận Hải An phá nhanh chuyên án. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng

Thiếu tiền trả nợ, 2 thiếu niên Hải Phòng rủ nhau đi cướp tài sản

Đặng Luân LDO | 17/12/2021 09:22

Hải Phòng - Sáng 17.12, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an quận Hải An vừa phá nhanh chuyên án, bắt 2 đối tượng cướp tài sản. 

Cụ thể, hồi 4h50 ngày 10.12, Công an quận Hải An (Hải Phòng) nhận tin báo của Tổng đài Cảnh sát 113 - Công an thành phố về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại đường Mạc Thái Tổ, địa bàn Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc địa phận phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Nạn nhân là bà P.T.N (ở xã Văn Phong, huyện Cát Hải). Bà N cho biết, khoảng 4h15, bà đi xe mô tô từ nhà đến khu vực đường Mạc Thái Tổ (đoạn gần bãi gỗ Trường Xuân, Khu công nghiệp Đình Vũ, quận Hải An) thì bị 2 đối tượng nam giới không rõ nhân dạng, bịt khẩu trang, đi xe máy dạng Dream, vượt lên đạp xe khiến bà bị ngã xe. Khoảng 10 phút sau, bà N phát hiện 2 đối tượng quay lại. Một đối tượng dùng dao đe dọa, cướp của bà Non số tiền 10 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận đã báo cáo Giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cử lực lượng phối hợp, đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ tập trung điều tra, làm rõ đối tượng gây án.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an quận đã xác lập chuyên án do Trưởng Công an quận làm Trưởng ban chuyên án, huy động cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ Công an quận, Công an các phường, Đồn và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, thu thập thông tin các hộ dân trên các tuyến đường đối tượng có khả năng di chuyển qua. Đồng thời tổ chức rà soát, khoanh vùng trên diện rộng, gọi hỏi nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Ban chuyên án tập trung vào các nam thanh niên không nghề nghiệp nhưng ăn chơi, đua đòi hay các đối tượng nghiện...

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp tải sản gồm Vũ Hoài Nam (sinh năm 2005) và Lại Hồng Hải (sinh năm 2006, cùng trú tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên). Lực lượng phá án sau đó đã tổ chức bắt 2 đối tượng vào lúc 16h10 ngày 11.12 tại quán game thuộc thôn 2, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, cả Vũ Hoài Nam và Lại Hồng Hải đều khai do không có tiền để tiêu xài và để trả nợ nên đã bàn nhau đi cướp tài sản. Sau khi thống nhất, khoảng 3h ngày 10.12, Hải điều khiển xe máy Dream màu tím, không lắp biển kiểm soát, chở Nam ngồi sau cầm đao đi lòng vòng các tuyến đường trong thành phố đề tìm cơ hội cướp tài sản của người đi đường. Đến khu vực đường Mạc Thái Tổ, cả hai phát hiện bà P.T.N đi xe máy cùng chiều nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản như đã nêu trên. 

Công an quận đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Vũ Hoài Nam và Lại Hồng Hải về hành vi cướp tài sản. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tập trung đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn