MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thoát tội hiếp dâm vì thiếu nữ không… hét lên kêu cứu: Kiến nghị giám đốc thẩm vụ án

QUANG ĐẠI LDO | 18/04/2018 06:48
Diễn biến vụ án thanh niên ở Nghệ An thoát án “Hiếp dâm” do nạn nhân không hét lên cầu cứu, gia đình nạn nhân tiếp tục gửi đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm do có dấu hiệu oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội có văn bản số 176 gửi công dân tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thông báo đã nhận được đơn kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự số 127 ngày 27.9.2017 của TAND tỉnh Nghệ An. TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xem xét kiến nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào ngày 26.7.2016, trong khi đi chăn trâu tại cánh đồng, em T (15 tuổi), đã bị Nguyễn Hàm Thắng giao cấu. Thắng đã viết giấy thừa nhận có hành vi hiếp dâm, thú tính đối với em T. Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất, Thắng chỉ thừa nhận hành vi “Dâm ô” và bị kết án bởi hành vi này.

Gia đình bị hại khiếu nại, Thắng bị xử tội “Giao cấu với trẻ em” với nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên phúc thẩm ngày 27.9.2017, TAND tỉnh Nghệ An đã bác một tình tiết giảm nhẹ của Thắng, nhưng vẫn cho rằng y không phạm tội “Hiếp dâm”, tuyên y án mức 18 tháng tù.

Lý lẽ của Tòa phúc thẩm bảo vệ quan điểm thủ phạm không hiếp dâm là do nạn nhân không...hét lên kêu cứu, bỏ qua các tình tiết như thủ phạm bất ngờ dùng sức mạnh đè lên người nạn nhân, nạn nhân vùng vẫy chống cự bất thành…Tòa cũng không chứng minh được sự đồng thuận của nạn nhân. 

Mặc dù Tòa phúc thẩm khẳng định cấp cơ sở đã cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trái pháp luật, vi phạm quy định điều tra, lấy lời khai của bị hại là trẻ em không có giám hộ hợp pháp, nhưng Công an huyện Đô Lương trong văn bản gửi gia đình nạn nhân cho rằng cán bộ điều tra không vi phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn