MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thông tin mới về sức khoẻ nạn nhân vụ anh trai truy sát gia đình em ruột

C.N LDO | 02/09/2019 10:50

Lãnh đạo Bệnh viện 198 xác nhận chị Đỗ Thị Nhung - con dâu ông Nguyễn Văn Hải - nạn nhân bị ông Nguyễn Văn Đông truy sát đã qua cơn nguy kịch. 

Liên quan vụ ông Nguyễn Văn Đông truy sát của gia đình em trai là ông Nguyễn Văn Hải, sáng 2.9,  ông Đỗ Xuân Trường - bố đẻ của chị Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1995, con dâu của ông Hải) cho biết, ông đang ở tại bệnh viện chăm con.

“Con ông đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị”, ông Trường cho hay. 

Theo ông Trường, do con gái bị nhiều vết thương nên các bác sĩ đã dùng các biện pháp để chị Nhung an thần.

“Gia đình tôi rất bất ngờ trước thông tin con tôi đã tử vong. Tôi khẳng định thông tin đó không chính xác”, ông Trường nói

Cũng liên quan đến tình hình sức khoẻ của chị Nhung, sáng 2.9, lãnh đạo Bệnh viện 198 cho hay, bệnh viện đang tích cực điều trị cho nạn nhân là chị Đỗ Thị Nhung 

Lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết: "Sáng nay, tôi vừa đi thăm sức khỏe nạn nhân xong, tối hôm trước cũng vào. Nạn nhân bị tràn dịch màng phổi, hiện nay hồng cầu đang bị suy giảm.

Nạn nhân bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong. Chúng tôi đang tiếp tục cầm máu và truyền máu tiếp. Tiên lượng nạn nhân khá nặng, nhưng thông tin tử vong thì không đúng".

Chủ tịch UBND xã Hồng Hà ông Nguyễn Đình Đà cũng phủ nhận thông tin chị Nhung tử vong.

Ngày 1.9 cơ quan Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà) để lấy lời khai về hành vi truy sát cả gia đình em trai.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hải (tử vong); vợ ông Hải là bà Doãn Thị Việt (bị thương); con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (tử vong); chị Đỗ Thị Hồng Nhung (con dâu ông Hải) và con gái chị Nhung (1 tuổi) nguy kịch.

Tuy nhiên, cập nhật ở thời điểm hiện tại, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, chị Đỗ Thị Nhung bị thương ở cánh tay, lưng bụng và nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Riêng cháu bé - con chị Nhung diễn biến nặng và nhanh nhất do còn quá nhỏ.

Bé bị chém vào vùng thái dương trái, cánh tay phải nát hết, cánh tay trái cũng bị chém. Mặc dù, các ý bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song do vết thương quá nặng, cháu bé đã không quả khỏi. 

Còn bà Việt bị vết thương vùng đầu, vết chém sống mũi, gò má dài chừng 10cm, vết chém vùng cổ trái cũng tầm 10cm, vết thương ở ngực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn