MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cá chết trắng ao ông Phạm Hữu Luân nghi do đầu độc.

Thông tin mới vụ cá chết hàng loạt nghi do ao bị đầu độc

N.BĂNG LDO | 23/10/2019 09:33

Ngày 23.10, nguồn tin Lao Động cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ cá chết hàng loạt,  nghi do đầu độc, xảy ra tại ao cá ông Phạm Hữu Luân (sinh năm 1971, trú thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn). 

Theo thông báo trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách xác định, khoảng 6h ngày 11.9, gia đình ông Phạm Hữu Luân phát hiện một ao nuôi giáp đường đi của gia đình (thuộc địa phận đất khu Đồng Kênh, thôn An Điền, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách) có cá chết nhiều, hàng loạt một cách bình thường.

Tổng khối lượng cá chết tại ao ông Luân hơn 3.000 kg và trị giá tài sản bị thiệt hại được xác định là 145.973.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản" để điều tra. 

Thông báo trên được gửi đến ông Luân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động về việc có khởi tố bị can hay không, Thượng tá Vũ Khắc Linh - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách cho biết: "Quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ thì sẽ tiếp tục khởi tố bị can".

Theo trình báo của ông Luân, ban đầu gia đình ông vớt được khoảng 1,5 tấn cá chết. Căn cứ vào lượng cá giống đã thả xuống ao và thời gian nuôi, ông Luân xác định thiệt hại vào khoảng 200 triệu đồng. Và ông Luân nghi ngờ bị kẻ gian đầu độc do có tranh chấp đất đai diễn ra tại đây. 

Trong một diễn biến liên quan, tại hiện trường xảy ra vụ việc, nhiều bình thuốc “lạ” được cơ quan điều tra tìm thấy gần ao cá của gia đình ông Luân khoảng vài mét. Các bình thuốc này vứt trong bụi cỏ voi, được công an thu giữ để điều tra. Một số đối tượng nghi vấn cũng được cơ quan điều tra mời lên làm việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn