MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Giang hồ mạng" Phú Lê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Hưng.

Thông tin thêm về vụ bắt "giang hồ mạng" Phú Lê

Việt Dũng LDO | 09/08/2020 17:21
Từ mâu thuẫn của vợ với "hotgirl xăm trổ" Đào Chile, Phú Lê đã điều hàng chục đàn em đi tìm để giải quyết, song không thấy nên quay sang hành hung mẹ của cô gái này.

Ngày 9.8, Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an cho hay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích để điều tra với Lê Văn Phú - tức Phú Lê (40 tuổi, quê Yên Bái) cùng đàn em Hoàng Văn Thụy.

"Phú Lê được xác định là chủ mưu", một lãnh đạo Phòng Trọng án - Phòng 6 (C02) cho biết.

Tại cơ quan công an, Phú Lê khai, Trần Thị Đào (Đào Chile) thách thức nên sai "mấy chục" đàn em đi tìm để nói chuyện.

Lúc đó, Phú Lê sai đàn em đi tìm Đào Chile ở huyện Đông Anh (Hà Nội), còn anh ta không đi. Hôm đó nhóm đàn em này không đánh được Đào Chile.

Phú đã sai Hoàng Văn Thụy (SN 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình) và Trần Văn Tư (SN 1988, quê quán Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hai tên này bịt mặt, đeo khẩu trang về tận nhà Đào Chile ở huyện Đan Phượng (Hà Nội). Thụy và Tư là  trực tiếp đánh mẹ Đào Chile. Phú Lê chỉ đạo việc để hai đàn em đánh mẹ của Đào Chile.

Theo cán bộ Phòng 6 (C02), lúc này, Đào Chile đang đi trốn sự truy tìm của nhóm đàn em Phú Lê. "Do quá sợ", nên Đào Chile đến Cục Cảnh sát hình sự trình báo việc mẹ bị đánh, còn bản thân thì bị nhóm đàn em của Phú Lê truy tìm.

Theo trình báo của Đào Chile, sau thời gian làm quảng bá sản phẩm cho Kiều, đã tách ra làm ăn riêng và xảy ra mâu thuẫn. Tối 18.7, chị Đào phát trực tiếp trên Facebook nói những bức xúc của mình.

Một ngày sau, chị bị Kiều kéo đàn em đến đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị sẽ được nhận 20 triệu đồng. Những ngày sau đó chị Đào liên tục bị "khủng bố" qua tin nhắn, điện thoại.

Xác định đó là "băng ổ nhóm", lãnh đạo C02 đã giao cho Phòng Trọng án (Phòng 6) để đấu tranh. Ngày 5.8, C02 đã phối hợp với PC02 Hà Nội ra lệnh bắt giữ, điều tra với Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều.

Đến nay, hành vi của Kiều cơ quan chức năng đang chứng minh. Theo cán bộ Phòng trọng án, nguyên nhân vụ án trên là từ mâu thuẫn giữa Lã Thúy Kiều và Đào Chile.

Liên quan đến vụ án, ngoài Phú Lê và Thụy, cơ quan chức năng đã triệu tập và bắt giữ gần 20 đối tượng. "Chúng tôi tiếp tục xác minh nhóm đàn em Phú Lê tham gia truy tìm Đào Chile", một cán bộ điều tra cho hay.

Theo hồ sơ, Phú Lê có 2 tiền án. Năm 1997, đối tượng này bị TAND tỉnh Yên Bái xử 6 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, dặt dẹo nhiều nơi, đến năm 2000, Phú Lê tiếp tục bị TAND tỉnh Yên Bái kết án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ban đầu, Phú Lê lên mạng Internet livestream hát hò những bài ca sặc mùi đao búa, nhảm nhí. Khi thấy lượng người theo dõi, chủ yếu là đám trẻ đua đòi, thiếu kiến thức, không học hành, khá đông, Phú Lê đưa hàng hóa của vợ ra… để bán.

Mục đích của đối tượng nhằm tăng lượng người theo dõi, phục vụ cho việc kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm online của vợ đồng thời lôi kéo những đối tượng “giang hồ vặt” làm đàn em cho mình, tạo thanh thế ảo về một giang hồ số má.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn