MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Văn Tùng - nghi phạm sát hại chị L vì muốn níu kéo tình cảm. Ảnh: L.N.

Thông tin thêm về vụ nam thanh niên sát hại thiếu phụ về thăm quê

Việt Dũng LDO | 09/01/2021 16:45
Trước khi sát hại chị L, Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) cùng là lái xe taxi và cả hai đều đã có gia đình riêng.

Như Lao Động đưa tin, sáng nay 9.1, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã bắt được Nguyễn Văn Tùng - nghi phạm sát hại chị L. tại khu vực phía trước một Công ty TNHH tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín, khi chị này về thăm bố mẹ đẻ.

Bước đầu, Tùng thừa nhận sát hại chị L. do mâu thuẫn tình cảm.

Tùng và nạn nhân đều làm nghề lái xe taxi, hai người đã có gia đình riêng, song thời gian gần đây đã quan hệ ngoài luồng.

Thấy được sai lầm của mình, chị L. đã quyết định chấm dứt quan hệ với Tùng song gã này không đồng ý. Tùng thường xuyên gọi điện thoại cho chị L. hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn tình cảm song chị này không tới nơi gặp.

Trưa 8.1, khi phát hiện chị L. trên đường, Tùng bám theo và tấn công, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, gã này bỏ trốn sang khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Đến 8h sáng nay, Tùng bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người.

Ông Thơm nhận định, nghi phạm đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe mô tô chặn xe mô tô nạn nhân chỗ đường vắng vẻ để níu kéo tình cảm. Do bực tức, nghi phạm đã sử dụng hung khí truy sát nạn nhân đến cùng.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm cho thấy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại dã man, tàn bạo nạn nhân đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ và gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân.

Do vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có thể răn đe, phòng ngừa các hành vi bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm đang có xu hướng gia tăng hiện nay trong xã hội.

"Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình", luật sư Thơm cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn