MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thông tin thêm về vụ người phụ nữ bị sát hại ở Bắc Giang

Gia Huy LDO | 17/02/2020 17:25
Tiến hành kiểm tra hiện trường vụ người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Bắc Giang, cơ quan công an đã phát hiện 1 con dao nhọn có vết máu, 1 cọc tiền âm phủ và 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ, chiều 17.2, ông Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, qua xác minh ban đầu, chị Nguyễn Thị P. (sinh năm 1982, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa) - nạn nhân tử vong trong vụ việc đã có chồng và 3 con nhỏ.

Theo ông Chung, ở địa phương, chị Nguyễn Thị P không có mâu thuẫn hay xích mích gì với ai. Hàng ngày, chị P. làm nghề buôn bán thịt lợn.

"Ngay sau khi gây án, nghi phạm Tạ Văn Hiền (sinh năm 1981, trú tại thôn Thừa Lâm, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã uống thuốc trừ sâu để tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi, giám sát đối tượng" - ông Chung thông tin.

Đại úy Nguyễn Dương Hưng, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, bên cạnh những dấu vết để lại, khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ được 1 cọc tiền giả (loại tiền âm phủ) có mệnh giá 200 nghìn đồng, phía trên đặt 1 tờ tiền thật cùng mệnh giá…

Cùng với lời khai của những nhân chứng có liên quan, bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng và nạn nhân.

Những vật chứng cơ quan chức năng thu được tại hiện trường vụ án. Ảnh: Minh An

Trước đó, khoảng 21h ngày 16.2, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, xảy ra vụ án mạng. Tiến hành điều tra, các lực lượng công an tỉnh phối hợp cùng Viện Kiểm sát xác định nạn nhân tử vong do nhiều vết thương ở các vùng ngực, cổ và tay…

Hiện trường có 1 con dao nhọn (loại dao bầu) có vết máu, 1 cọc tiền giả (loại tiền âm phủ) và 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.

Đến 23h cùng ngày, cơ quan điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Tạ Văn Hiền. Tuy nhiên sau khi gây án, đối tượng đã uống thuốc trừ sâu để tự sát và được gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Theo tường trình của chủ nhà nghỉ, khoảng 18h cùng ngày, có 1 nam thanh niên đến thuê phòng. Chừng nửa tiếng sau, có 1 phụ nữ lên phòng. Đến khoảng 19h, nam thanh niên rời nhà nghỉ. Đến hơn 20h chưa thấy người phụ nữ xuống, nhân viên lễ tân nghi ngờ đã lên kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn