MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thủ đoạn chiếm đoạt xe Honda SH đã cầm cố

Việt Dũng LDO | 18/03/2022 18:22
Toà cho rằng Hoàng Gia Huấn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đã cầm cố chiếc Honda SH, song lại vào bãi trông giữ dùng thủ đoạn gian dối để lấy xe.

Ngày 18.3, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Gia Huấn (29 tuổi) mức án 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 14.2.2020, Huấn đi xe máy Honda SH và cầm cố cho anh Dương Thanh Hải, lấy 80 triệu đồng. Huấn có giấy tờ đăng ký xe và giữa hai bên không viết giấy cầm xe.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Huấn đã quay lại gặp anh Hải để trả tiền và chuộc lại xe máy trên. Hai ngày sau (ngày 16.2.2020), Huấn tiếp tục mang xe đến cầm cố, vay 90 triệu đồng.

Lần này Huấn nhận tiền và cũng giao chìa khóa xe cùng giấy tờ xe máy. Hai bên không viết giấy tờ cầm chiếc xe trên.

Sau đó, người cầm cố xe cho Huấn để toàn bộ giấy tờ xe vào trong cốp và mang ra bãi trông giữ ở số 162 Trần Quang Khải gửi.

Đến trưa 21.2.2020, anh này đến bãi gửi xe thì không tìm thấy xe máy đâu. Kiểm tra lại camera, anh phát hiện vào sáng cùng ngày, Huấn và một người phụ nữ đã đến bãi gửi xe lấy chiếc xe máy trên.

Theo cáo trạng, ông Sơn, nhân viên trông giữ xe cho hay, buổi sáng, Huấn vào lấy xe. Bị cáo nói với ông hôm trước có nhờ người mang chiếc Honda SH này gửi hộ

Sau đó, Huấn có đưa đăng ký và chứng minh nhân dân, song ông không nhìn rõ có phải giấy tờ của phương tiện này hay không.

Lấy lý do bị mất chìa khoá, Huấn mượn chiếc tuốc-nơ-vít... rồi dắt xe ra khỏi bãi trông giữ.

Toà cho rằng, hành vi của Huấn có dấu hiệu của tội danh như truy tố nên bác lời bào chữa của bị cáo cùng luật sư. Ngoài ra, lời khai của ông Sơn và những người liên quan trùng khớp với nhau.

Trong khi đó, người cầm cố phương tiện này cho Huấn vẫn còn giữ chìa khoá và vé xe gửi tại bãi trông giữ.

Theo giám định chiếc xe có giá trị chiếc xe là 82 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn