MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ Intetnet.

Thủ đoạn moi tiền, lừa đảo nhân tình gần 1 tỉ đồng của người phụ nữ đa tình ở Hà Nội

Việt Dũng LDO | 19/02/2024 11:35

Sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Bích sống chung với một người đàn ông, song vẫn quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Huy (tên đã thay đổi) và nói dối có con chung, dùng mọi cách để lừa đảo nhân tình.

Thông tin từ TAND TP Hà Nội ngày 19.2 cho hay, cơ quan này đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang lên kế hoạch đưa ra xét xử với bị cáo Nguyễn Thị Bích (37 tuổi, quê Sơn La) về hành vi này.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bích được TAND huyện Mộc Châu (Sơn La) giải quyết ly hôn với anh Ngô Văn Tú, hồi cuối tháng 3.2018. Đến đầu năm 2020, Bích quen biết và sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Đăng Cường và cả hai thuê trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình sinh sống, Bích và anh Cường có một con chung. Sau đó, đầu tuần tháng 6.2023, cô ta và anh này làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Cũng trong thời gian trên, khoảng tháng 3.2020, khi đang chung sống với anh Cường, Bích lên mạng xã hội Facebook và làm quen với anh Nguyễn Văn Huy, cùng tuổi. Hai bên nảy sinh quan hệ tình cảm và nhiều lần vào nhà nghỉ với nhau.

Đến khoảng tháng 8.2020, do cần tiền chi tiêu, Bích nhắn tin cho anh Huy nói dối đang mang thai con chung của hai người. Cô ta thông báo cho anh Huy biết mình bị động thai, phải nằm dưỡng thai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Bích yêu cầu anh Huy chuyển tiền cho mình. Tới tháng 5.2021, cô ta nhắn tin nói đã sinh được con gái, do thiếu tháng nên bé bị mắc một số bệnh, phải đưa vào bệnh viện trong TPHCM để chữa trị.

Để anh Huy thêm tin tưởng, Bích vào mạng Internet, tìm kiếm hình ảnh trẻ em đang nằm điều trị tại bệnh viện, gửi qua Zalo cho nhân tình. Tin tưởng Bích, nên từ ngày 24.8.2020 đến ngày 17.3.2022, anh Huy đã nhiều lần chuyển tiền để cô ta dưỡng thai, chữa bệnh cho con, tổng cộng 787 triệu đồng.

Trong khi chuyển tiền, anh Huy nhiều lần gọi điện thoại hẹn gặp, thăm con nhưng Bích lấy lý do đang ở TPHCM, do dịch bệnh COVID-19 để né tránh, không cho gặp, qua đó chiếm đoạt tiền của người tình.

Ngoài ra, Bích còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Huy khi nói bản thân có hai mảnh đất ở huyện Mộc Châu, Sơn La và sẽ nhờ người quen làm thủ tục sang tên cho anh này. Trong đó có mảnh đất chưa làm được sổ đỏ; mảnh thứ hai có sổ đỏ nhưng của người dì.

Bích nói người dì sẽ sang tên chuyển nhượng lại cho mình vì trước đó bà này đã cầm tiền của cô ta. Để anh Huy tin tưởng, Bích mua sim điện thoại rác, tạo tài khoản Zalo, đóng giả là chú họ, nhắn tin, nói chuyện với anh Huy về việc làm sổ đỏ và chuyển nhượng cho anh này.

Bích còn vào mạng xã hội, tìm kiếm, tải loạt hình ảnh sổ đỏ, song làm mờ thông tin chủ sở hữu, rồi gửi cho người tình. Anh Huy tin tưởng, chuyển cho Bích hơn 124 triệu đồng.

Sau đó, đầu năm 2023, anh Huy tìm hiểu thì biết "người tình trong mộng" đang sống chung với người đàn ông khác; cô ta không có con gái, không có hai mảnh đất ở Sơn La.

Trước sự thật trên, anh Huy đòi tiền song Bích không trả. Người đàn ông này buộc phải tố giác hành vi lừa đảo của nhân tình.

Đến khi cáo trạng ban hành cuối tháng 12.2023, Bích bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 911 triệu đồng và chưa khắc phục cho anh Huy.

(Ngoài tên bị cáo, tên các nhân vật đã được thay đổi)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn