MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Công ty NSJ, "bà trùm" thiết bị y tế. Ảnh: Anh Tú

Thủ đoạn thông đồng của "bà trùm" thiết bị y tế tại Tây Ninh

Việt Dũng LDO | 16/09/2023 15:54

Được sự giúp đỡ của cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Hoàng Thị Thuý Nga - bà trùm thiết bị y tế, đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với cán bộ sở này, cũng như lập "ma trận" công ty "quân xanh" để trúng gói thầu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Sở Y tế Tây Ninh và Công ty NSJ.

Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty NSJ bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo buộc, biết Sở Y tế Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống CT Scanner 128 lát cắt, tháng 7.2017, Hoàng Thị Thuý Nga cùng nhân viên đến gặp Hoa Công Hậu - khi này là Giám đốc Sở, đặt vấn đề bán hệ thống CT Scanner của hãng Siemens Healthcare do Công ty NSJ làm đại diện phân phối chính thức.

Được bị can Hậu đồng ý, Nga và cấp dưới đến gặp thuyết phục bị can Lê Thành Lữ - khi này là Phó Phòng Kế hoạch tài chính phụ trách mua sắm thiết bị của Sở Y tế, lựa chọn hệ thống CT Scanner của hãng Siemens Healthcare.

Đồng thời, Nga chỉ đạo một số nhân viên phối hợp với hãng Siemens Healthcare đến Sở Y tế Tây Ninh và Bệnh viện đa khoa tỉnh để giới thiệu sản phẩm, qua đó nhằm thuyết phục chủ đầu tư mua thiết bị y tế trên với giá 28 tỉ đồng.

Được Lữ đồng ý lựa chọn hệ thống CT Scanner 128 lát cắt và thống nhất giá 28 tỉ đồng, Nga chỉ đạo cấp dưới làm các bảng báo giá thiết bị này của các hãng GE, Philips, Toshiba và Siemens Healthcare. Nhờ các công ty Khoáng sản, Công ty Toàn Thịnh, Công ty Trần Lê ký tên đóng dấu, trong đó Công ty NSJ báo giá thấp nhất là 28 tỉ đồng, cung cấp cho bị can Lữ làm căn cứ đề xuất bổ sung dự toán, phê duyệt chủ trương mua sắm.

Để thuận lợi trong quá trình tham gia đấu thầu, Nga còn chỉ đạo nhóm nhân viên liên hệ, bố trí các công ty "quân xanh" tham gia mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu, tạo điều kiện cho Công ty NSJ trúng thầu.

Theo chỉ đạo, nhóm cán bộ mua hồ sơ mời thầu cho NSJ và mua cho các công ty: Thành An - Hà Nội, Việt Phúc và Trần Lê. Bị can Nga sau đó nhờ giám đốc các công ty ký, đóng dấu để hoàn thành hồ sơ dự thầu. Sau đó, nhóm nhân viên của Nga đi nộp hồ sơ dự thầu, tham gia mở thầu thay cho các công ty "quân xanh".

Kết quả, Công ty NSJ trúng thầu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt hãng Siemens Healthcare với giá trúng thầu 27,88 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, giá của hệ thống này chỉ là hơn 14,8 tỉ đồng. Do đó, Công ty NSJ được hưởng lợi hơn 13 tỉ đồng - đây được xác định là khoản thiệt hại của ngân sách Nhà nước.

Nga khai, các nhà thầu "quân xanh" đồng ý giúp Công ty NSJ là do nể nang và muốn duy trì mối quan hệ đối tác, chứ không được hưởng lợi vật chất. Bị can phủ nhận việc đưa tiền cảm ơn cho cựu lãnh đạo Sở Y tế.

Bị can Hoa Công Hậu khai, biết Nga có quan hệ với nhiều lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương. Công ty của Nga đã trúng nhiều gói thầu thiết bị y tế tại một số tỉnh, thành.

Do đó, khi Nga đến đặt vấn đề cung cấp hệ thống y tế trên, bị can Hậu đã đồng ý và chỉ đạo cấp dưới (Lê Thành Lữ) chỉ định mua hệ thống CT Scanner 128 lát cắt của Công ty NSJ.

Bị can Lữ theo chỉ đạo đã tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ tham gia. Cụ thể, bị can Lữ tham mưu cho Hoa Công Hậu ký các văn bản yêu cầu cung cấp bảng báo giá hệ thống thiết bị y tế trên của nhiều công ty khác nhau.

Bản thân Hoa Công Hậu đã được "cảm ơn" 1 tỉ đồng, còn Lê Thành Lữ nhận 600 triệu từ NSJ. Hiện cả hai bị can đã nộp lại số tiền hưởng lợi này.

Theo cơ quan công tố, bị can Hậu và Lữ đều khai báo thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, bị can Lữ được đánh giá bản thân có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng... nên đề nghị lượng hình khi xét xử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn