MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thu hồi tiền sai phạm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ, Gia Lai

THANH TUẤN LDO | 24/01/2024 14:23

Toàn bộ hồ sơ, dự án mua sắm thiết bị giáo dục là có thật mà không phải làm khống, làm giả mạo, ngoài ra, các cá nhân vi phạm khắc phục triệt để số tiền nên không chuyển vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện.

Ngày 24.1, ông Lại Văn Thắng – Phó Chánh Thanh tra huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện đã thu hồi, nộp đủ số tiền sai phạm 431 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật.

Theo ông Thắng, các cá nhân vi phạm đã tích cực nộp lại tiền sai phạm trong thực hiện dự án mua sắm vật tư, thiết bị dụng cụ giáo dục thể chất và hệ thống nước sạch cho một số trường học trên địa bàn.

“Trang thiết bị, dụng cụ được Phòng GDĐT huyện lập hồ sơ, việc mua sắm là có thật, không phải làm khống. Sai phạm chủ yếu ở chênh lệch giá mua so với giá thị trường, nên vụ việc ở mức độ khắc phục, chấn chỉnh, kiểm điểm các thiếu sót, chứ không chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện”, ông Thắng nói.

Ngoài ra, UBND huyện Đức Cơ cũng đã ra quyết định xóa tư cách chức vụ Trưởng Phòng GDĐT huyện giai đoạn 2016-2021 đối với ông Võ Công Dương - cựu Trưởng phòng (hiện đã nghỉ hưu). Về mặt Đảng, huyện Đức Cơ kỷ luật cách chức nguyên Bí thư chi bộ Giáo dục giai đoạn 2020-2025.

UBND huyện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Châu – phụ trách kế toán Phòng GDĐT huyện. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Tấn Cường – phụ trách tham mưu, đề xuất thực hiện dự án, hiện là viên chức của Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Phòng GDĐT.

Theo kết luận thanh tra, năm 2020, Phòng GDĐT huyện Đức Cơ được phân bổ nguồn vốn hơn 5,3 tỉ đồng để làm chủ đầu tư dự án mua sắm vật tư, thiết bị dụng cụ giáo dục thể chất và hệ thống nước sạch cho các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã có sai phạm như: thuê tư vấn cùng một công ty để thực hiện từ 2 đến 3 nội dung trong cùng một dự án, gói thầu dẫn đến không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

Ngoài ra, theo hợp đồng mua sắm một số hàng hóa thiết bị giáo dục thể chất như vợt cầu lông, đồng hồ bấm giây, thước dây... được quy định rõ phải có xuất xứ từ Việt Nam. Nhưng trong quá trình mua sắm đã không đúng theo hợp đồng, các mặt hàng này nhãn mác không rõ ràng dẫn đến chênh lệch với số tiền hơn 127 triệu đồng.

Thanh tra huyện Đức Cơ phát hiện việc mua sắm 106 bộ cột đa năng được chủ đầu tư lập hồ sơ thanh quyết toán cao hơn giá thị trường với số tiền chênh lệch gần 149 triệu đồng.

Đối với máy lọc nước uống, giá trị chênh lệch tương ứng với số tiền gần 110 triệu đồng. Kiểm tra thực tế tại một số trường học, còn một số thiết bị chưa đưa vào sử dụng, số lượng thiết bị hàng hóa được cấp nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế gây lãng phí…

Với những sai phạm trên, Phòng GDĐT huyện Đức Cơ đã thanh toán sai quy định với tổng cộng hơn 431 triệu đồng.

Liên quan đến sai phạm tại Phòng GDĐT huyện Đức Cơ, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh cần mạnh tay hơn nữa đối với xử lý các vi phạm, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tương tự như vụ án sai phạm tại Phòng GDĐT thị xã An Khê, chủ đầu tư thực hiện 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong 2 năm (2020-2021). Tổng kinh phí được giao hơn 7,8 tỉ đồng.

Tháng 1.2024, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Anh Tuấn (SN 1961, trú phường An Bình, thị xã An Khê) - cựu Trưởng phòng GDĐT thị xã An Khê và hai bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an xác định chủ đầu tư cũng đã thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị dạy học từ nhà thầu, dẫn đến không phát hiện việc nhà thầu bàn giao một số trang thiết bị (biển lật số, đồng hồ bấm giây, ti vi, máy vi tính, máy lọc nước) không đúng hoặc không đảm bảo tính năng theo hợp đồng kinh tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn