MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng khai báo quanh co, giấu diếm có thể xử phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự. Ảnh: Hải Đông.

Tiếp xúc với F0 12 ngày: Khai báo quanh co có thể bị phạt đến 20 triệu

Hà Giang LDO | 08/02/2021 15:20

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX), đối tượng khai báo quanh co, giấu diếm có thể xử phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự.

Liên quan đến bệnh nhân 2009 (N.T.K.A., nữ, sinh năm 1993) sống tại chung cư Garden Hill (99 Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa nơi ở và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 300 người có liên quan.

Được biết, bệnh nhân nữ này đã tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 từ ngày 26.1 nhưng đến 6.2 tức sau 12 ngày mới khai báo. Tuy nhiên, trong quá trình khai báo, người này khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc, rất gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX) đối với trường hợp này có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự. Khai báo y tế là nghĩa vụ, trách nhiệm đối của công dân đối với cộng đồng. Đặc biệt, đối với những người từng tiếp xúc với người mắc COVID-19. Trong trường hợp này, có thể nhận thấy người này chủ quan, có thể họ không muốn xa gia đình của mình trong dịp Tết Nguyên đán.

"Đối với người có hành vi không khai báo y tế, khai báo y tế quanh co, che giấu lịch trình di chuyển làm ảnh hưởng đến quá trình truy vết có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng theo quy định ở Điều 3 Khoản 7 Nghị định 117/2020. Nếu hành vi trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng có thể bị truy tố hình sự theo quy định của điều 240 Bộ Luật hình sự năm 2015" - luật sư Trọng Nghĩa khẳng định.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty luật TNHH LSX). Ảnh: Tùng Giang.

Cũng theo luật sư Nghĩa, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp việc xử phạt là cần thiết để mang tính răn đe, giáo dục, hạn chế trường hợp tương tự.

Đối với công tác truy vết, khoanh vùng, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra những nơi bệnh nhân đã di chuyển và tiếp xúc. Tiếp tục họp để triển khai các phương án khoanh vùng, kiểm soát tốt nhất ổ dịch này.

Theo thông tin mới nhất từ CDC Hà Nội, quận Nam Từ Liêm tiếp tục ghi nhận thêm 2 bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh COVID-19, là F1 của BN2009, có địa chỉ tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Như vậy riêng sáng nay (8.2), Hà Nội đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, đều chưa được Bộ Y tế công bố.

Lực lượng chức năng liên ngành khoanh vùng, kiểm soát tốt nhất ổ dịch. Ảnh: Hải Đông.

Cụ thể, ca bệnh N.B.B, nữ, sinh 8.4.2020, con của BN2009 và ca bệnh H.T.N, nữ, 1971, người giúp việc, sống tại nhà BN2009 (địa chỉ: Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.)

Cả hai trường hợp này là F1 được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngày 8.2.2021 và có kết quả dương tính virus gây dịch bệnh COVID-19. Hiện tại đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Cách cài đặt ứng dụng

Bước 1: Vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS).

Bước 2: Gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 3: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn