MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin pháp luật 24h: Có nên bêu tên kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy?

T.H LDO | 27/03/2019 21:04
Luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết, việc bêu tên kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy là không nên, bởi chúng ta bảo vệ nạn nhân, song không thể "giết chết" một người bằng hành động đó... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Niềm cay đắng 200.000 đồng và việc có nên bêu tên kẻ sàm sỡ nữ sinh?

Khi biết người đàn ông sàm sỡ mình trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng, nữ nạn nhân P.H.V cảm thấy thất vọng, bức xúc với quyết định của cơ quan chức năng. Nhiều người cho rằng, nên bêu tên "yêu râu xanh" ở nơi công cộng mới đủ sức răn đe. Điều này, có nên không?

Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên không đồng tình với việc bêu tên kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy. Bởi pháp luật Việt Nam và ứng xử xã hội đủ nghiêm khắc để xử lý người vi phạm, nhưng đồng thời phải có sự nhân văn, bao dung. Bêu tên thủ phạm sẽ kích thích lòng thù hận. Xem chi tiết tại đây.

Bắt đối tượng trộm thóc và tiền nhà chú ruột để mua ma túy

Ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Mai Văn Thương (SN 1989, trú tại Đội 11, thôn An Chiểu 1, xã Liên Phương, TP.Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Với bản chất ham chơi, lười lao động lại không quyết tâm từ bỏ ma túy, Mai Văn Thương đã trộm cắp tài sảnnhà chú ruột để lấy tiền sử dụng ma tuý. Xem chi tiết tại đây.

Người đàn ông bị chém trọng thương khi xua đuổi "cát tặc"

Ngày 27.3, Công an phường Thủy Biều (TP.Huế) cho biết, đơn vị cơ đang điều tra làm rõ vụ 1 người dân trên địa bàn bị nhóm đối tượng khai thác cát trái phép chém trọng thương.

Ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1956) cùng khoảng 8 người hàng xóm đi dọc bờ sông Hương để ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép. Phát hiện 2 thuyền đang hút cát trái phép gần bờ, ông Niệm cùng mọi người hô hoán, đẩy đuổi thì bị các đối tượng dưới thuyền cát tấn công. Xem chi tiết tại đây.

Lãnh án tù vì chiếm đoạt… 10 thùng bia

Ngày 27.3, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên phúc thẩm, qua đó, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Đình Kiệt (32 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Kiệt yêu cầu anh Sáu (đại lý bia) chở đến trước 10 thùng bia Tiger. Sau đó, Kiệt yêu cầu anh Sáu giao tiếp số bia còn lại sẽ thanh toán tiền một lần. Lợi dụng lúc anh Sáu quay về lấy thêm bia, Kiệt lấy 7 thùng bia chất lên xe máy, rồi tẩu thoát. Xem chi tiết tại đây.

Phá rừng tại Quảng Bình: Cách chức trạm trưởng trạm bảo vệ rừng

Ngày 27.3, tin từ Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tiến hành kỷ luật và cách chức Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Trường Sơn vì để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng đang gây xôn xao dư luận.

Rừng lim có khoảng cách rất gần với Trạm quản lý và bảo vệ rừng. Vụ phá rừng trên xảy ra vào thời điểm cuối năm 2018 nhưng đến giữa tháng 3.2019, cơ quan chức năng mới phát hiện.. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn