MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức pháp luật 24h: Bác sĩ Hoàng Công Lương bàng hoàng, đau xót

T.H LDO | 21/04/2018 22:07
Khi bị truy tố về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", bác sĩ Lương cảm thấy bàng hoàng, đau xót vì trách nhiệm đó không thuộc về mình, hậu quả nghiêm trọng đó do những người có trách nhiệm gây ra... là tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội. Xem chi tiết tại đây.

Vụ Vinaca sản xuất TPCN từ bột than tre: Cần xem lại đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận cho hàng giả Vinaca

Về tiêu chí cấp Giấy chứng nhận Top 10 thương hiệu cho Vinaca, ông Lê Trọng Anh cho biết, tại thời điểm đánh giá và bình chọn cho Vinaca thì đơn vị này chưa có vi phạm pháp luật.

Ông Lê Trọng Anh nói thêm: “Vinaca sản xuất và sử dụng sản phẩm sai mục đích thì đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Trao đổi với PV, ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) - cho rằng, chỉ những doanh nghiệp lừa bịp người dân mới "háo" danh hiệu, để lấy đó làm thương hiệu đánh gục niềm tin của người dân mê muội. Chiêu thức lừa ấy không mới, nhưng người dân thì không thể nào biết hết, nếu như cơ quan quản lý, cơ quan chức năng không phát hiện và vào cuộc. Xem chi tiết tại đây.

Chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng có được nghỉ hưởng chế độ khi thai chết lưu không?

Bạn đọc có email thanhyenx@xxx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang mang bầu tháng thứ 3 thì bị thai chết lưu. Xin hỏi, trường hợp tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty chưa được 6 tháng thì có được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không? Xem chi tiết tại đây.

Bóc dỡ đường dây lừa đảo mua bán xe máy qua Facebook

Từ tháng 1.2018, chúng lên mạng internet tìm, tải về những hình ảnh của các loại xe máy và rao bán trên các tài khoản Facebook giả hoặc các hội, nhóm mua bán trên mạng xã hội với giá thấp hơn nhiều giá trị thực của xe ngoài thị trường. 

Khi "con mồi" vào bẫy, chúng yêu cầu người đó chuyển tiền đặt cọc và hình ảnh CMND hoặc thẻ căn cước công dân để làm thủ tục, giấy tờ. Sau đó, chúng dùng phần mềm chỉnh sửa làm đăng ký xe giả rồi gửi lại cho người mua, đồng thời yêu cầu người mua gửi số tiền còn lại theo thỏa thuận để chuyển xe. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn