MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức pháp luật 24h: Cha dượng đánh chết con của vợ, nhân viên y tế lại bị hành hung

T.H LDO | 03/04/2018 22:04
Cha dượng dùng tay đấm mạnh vào ngực và dùng chân đá thêm 1 cái vào hông khiến con của vợ bất tỉnh; Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế ở Bắc Kạn là ai?..., là những tin tức pháp luật nổi bật trong 24h qua.

Cha dượng hành hung con của vợ đến chết

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan Công an xác định có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, khi thấy cháu Đ. không ăn, Hải dùng tay đấm mạnh 1 cái vào ngực và dùng chân đá thêm 1 cái vào hông khiến nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Sau đó Hải đưa Đ. đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó. Xem chi tiết tại đây.

Sắp xử phúc thẩm nguyên Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm

Đáng chú ý, bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, kháng cáo xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ, cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo. Ngoài kháng cáo của 31/51 bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, 3 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo về vấn đề bồi thường thiệt hại. Xem chi tiết tại đây.

Ai hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Kạn?

Ông Nguyễn Đình Học, Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho biết: "Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế là quân nhân. Chúng tôi đã yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an điều tra làm rõ, nhằm đảm bảo an toàn cho các bác sĩ, nhân viên y tế". Xem chi tiết tại đây.

Đòi 20 triệu đồng, 7 đối tượng bị bắt vì cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản

Công an TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra lúc 17h chiều 28.3, tại quán cà phê số 925 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Công an quận Tân Phú bắt thêm 5 đối tượng, như vậy nhóm này đã bị bắt tổng cộng 7 người để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Xem chi tiết tại đây.

Viện KSND đề nghị công an vào cuộc vụ hiệu trưởng nhận tiền chạy việc

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk nhận đơn của cô Bùi Thì Thùy Lê (nguyên giáo viên trường THCS Ea Phê) tố cáo ông Hạnh nhận 210 triệu đồng để chạy cho cô dạy hợp đồng và sẽ vào biên chế tại trường. Sau đó, ông Hạnh không thực hiện được lời hứa. Khi bị cô Lê tố cáo, ông Hạnh khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho nạn nhân. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn