MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức pháp luật 24h: Hành vi cứa cổ giáo viên về hưu của thiếu niên 17 tuổi có dấu hiệu của tội “Giết người”

T.H LDO | 08/11/2018 21:45
Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất trong 24h qua.

Luật sư nói về vụ thiếu niên 17 tuổi sát hại dã man nữ giáo viên về hưu

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), trong vụ án này, cơ quan công an cần làm rõ mục đích ban đầu của Đoàn Hữu Khơi (SN 2001) khi đột nhập vào trong nhà nạn nhân thì mới có căn cứ xử lý đúng tội danh.

Với thông tin ban đầu về diễn biến hành vi của đối tượng thì trong vụ việc này cơ quan tiến hành tố tụng có thể xử lý đối tượng về tội “Giết người”. Ngoài ra cần làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích hành vi của đối tượng để có thể xem xét xử lý thêm tội danh khác. Xem chi tiết tại đây.

"Nữ quái" liều lĩnh làm con dấu giả hòng qua mặt công an

Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và bắt tạm giam cặp vợ chồng Huỳnh Thị Trinh, Võ Văn Tuấn  và Vũ Thị Bích Liên (37 tuổi, cùng trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên và khách mang hồ sơ chuyển nhượng xe máy giả đến công an làm thủ tục, ngay tại địa điểm làm giấy tờ, việc làm sai trái của Liên bị phát giác. Xem chi tiết tại đây.

Người lao động nước ngoài tham gia những loại bảo hiểm nào?

Bạn đọc có email tamtrinhx@xxx gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật của báo Lao Động: Công ty tôi hiện đang sử dụng người lao động nước ngoài theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Xin hỏi, trong trường hợp của công ty tôi, người lao động này cần tham gia những loại bảo hiểm nào? Xem chi tiết câu trả lời tại đây.

Vụ án Trịnh Công Minh oan sai 20 năm tại Đắk Lắk: Mòn mỏi đợi phán quyết của Tòa tối cao

Ngày 8.11, một lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ án oan của ông Trịnh Công Minh (trú huyện Krông Ana, Đắk Lắk), đơn vị sẽ có văn bản nhắc TAND Tối cao cho ý kiến, xác định cơ quan nào (Công an, Viện kiểm sát - VKS hay Tòa án) gây oan sai cho ông Trịnh Công Minh để bồi thường.

Liên ngành Đắk Lắk đã nhiều lần có văn bản xin ý kiến của TAND Tối cao để dứt điểm về vụ án, thế nhưng sau 3 năm, vụ án này vẫn dậm chân tại chỗ. Xem chi tiết tại đây.

Túng tiền, nguyên thầy giáo trộm xe máy, lấy tiền trong cốp tiêu xài

Ngày 8.11, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Hà (SN 1968, trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Hữu Hà trước từng là giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du. Thấy người nhà sơ hở, Hà dắt trộm xe máy rồi lấy tiền của nạn nhân trong cốp để tiêu xài cá nhân. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn