MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức pháp luật 24h: Thạc sĩ dọa giết người để cướp; Sẽ xử lý nhà mạng tiếp tay quảng cáo lô-đề

T.H LDO | 10/05/2018 20:14
Là thạc sĩ du học ở Trung Quốc, Kiên đang trong thời gian nghỉ hè nên về quê. Kiên là nghi phạm đã có hành vi táo tợn khống chế, dọa giết người để cướp tài sản, ép chị Q rút tiền, gọi Facetime (gọi video) để ở nhà tiện theo dõi... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất trong 24h qua.

Tình tiết ly kỳ vụ gã thạc sĩ đột nhập nhà con gái thiếu tướng công an cướp tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào 3h sáng 9.5, Kiên đeo găng tay, bịt mặt đi tới căn nhà của chị Q (ngôi nhà số nhà 33, đường Tôn Thất Thuyết, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) tìm cách đột nhập. Kiên yêu cầu chị Q mở két sắt lấy tiền vàng với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Nhìn thấy sổ tiết kiệm của chị Q, Kiên yêu cầu khi trời sáng phải ra ngân hàng rút tiền về đưa cho hắn, đe dọa nếu chị Q không làm theo sẽ giết người. Xem chi tiết tại đây.

Sẽ xử nghiêm vụ nhà mạng công khai tiếp tay quảng cáo lô-đề

“Việc quảng bá cho việc chơi lô đề là hành vi pháp luật nghiêm cấm. Bởi vậy, việc quảng bá qua tin nhắn phát đi từ đầu số 9266 qua mạng Vinaphone thì đương nhiên nhà mạng Vinaphone phải chịu trách nhiệm. Ở đây có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra nên vào cuộc” - LS Biên nói. Xem chi tiết tại đây.

Cãi vã, vợ bị chồng dùng dao chém rách mặt, gần lìa ngón tay

Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh được phát ra từ nhà của đôi vợ chồng đang sinh sống trên địa bàn phường Bạch Hạc (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), nhiều người vội vàng chạy sang thì bàng hoàng phát hiện người vợ đang nằm gục trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém. Ngay sau khi gây án xong, người chồng đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Xem chi tiết tại đây.

Phát tán "Thử thách Cá voi xanh" sẽ lĩnh mức án ra sao?

Dư luận xôn xao trước thông tin trò chơi "Thử thách Cá voi xanh" xuất hiện tại tỉnh Tiền Giang, trò chơi này đã khiến 130 người thiệt mạng tại Nga. Theo luật sư Trương Thu Nam: "Việc phát tán rất khó để truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cũng cần ngăn chặn bằng các chế tài khác như xử lí hành chính, giáo dục, răn đe... đặc biệt là nếu đối tượng dưới 18 tuổi, nếu hành vi chưa đến mức cấu thành tội phạm. Xem chi tiết tại đây.

Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

Thầy giáo Đ tuyên bố: “Nếu cứ tiếp tục lôi kéo, rủ rê, giục người thân của tôi vào “hội thánh”, tôi sẽ báo công an truy ra tận nơi, xử lý hình sự”. Biện pháp mạnh lập tức công hiệu. Những kẻ thành viên “hội thánh” nói trên lập tức chặn điện thoại, từ bỏ hẳn ý định lôi kéo vợ chồng gia đình nọ. Sau đó, thầy Đ mới làm công tác tư tưởng, tâm sự chân tình với anh chị, dặn dò cần hết sức cảnh giác vì đã có gương tày liếp từ chính người thân. Xem chi tiết tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn