MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà H.T.L.H bị cưỡng chế xuống xét nghiệm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tòa xử vụ người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19 năm 2021

ĐÌNH TRỌNG LDO | 30/06/2023 16:54

Ngày 30.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19, kiện quyết định xử phạt của UBND phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.

Đây là vụ việc xảy ra từ tháng 9.2021, lúc này Bình Dương đang là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19. Người phụ nữ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế để xét nghiệm COVID-19 và bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng là bà H.T.L.H - 40 tuổi, ở căn hộ Chung cư Ehome 4 thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bà H.T.L.H đã khởi kiện UBND phường Vĩnh Phú và UBND TP Thuận An.

Tại phiên tòa, đại diện người bị khởi kiện là UBND phường Vĩnh Phú và UBND TP Thuận An vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bà H.T.L.H yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An.

Phiên tòa chiều ngày 30.6. Ảnh: Dương Bình

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin ngày 28.9.2021, lực lượng chức năng của phường Vĩnh Phú tiến hành test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân ở phường Vĩnh Phú, trong đó có các cư dân tại Khu chung cư Ehome 4. Việc này nhằm sàng lọc xong F0 trong cộng đồng thời điểm lúc bấy giờ.

Khi đó, bà H.T.L.H cho rằng mình đã tự kiểm tra nhanh kết quả âm tính, nếu xuống tập trung đông có nguy cơ bị lây nhiễm và không xuống xét nghiệm.

Sau khi vận động không được, lực lượng chức năng phường đã phá cửa cưỡng chế bà H.T.L.H xuống xét nghiệm. Một số người quay lại clip vụ việc, các clip sau đó phát tán trên mạng.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú đã lập biên bản vi phạm xử phạt 2 triệu đồng đối với bà H.T.L.H về việc vi phạm không thực hiện xét nghiệm y tế theo đề nghị của cơ quan y tế.

Bà H.T.L.H bị cưỡng chế để xét nghiệm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn