MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường xưởng tập kết, sơ chế gỗ trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin. Ảnh: PV

Toàn cảnh vụ án phá rừng trên đỉnh Pha Đin sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PV LDO | 31/05/2023 06:49

Điện Biên - Trong 2 ngày 29-30.5, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng trên đỉnh Pha Đin và tuyên phạt 150 tháng tù cho 5 bị cáo.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Đinh Văn Cường (SN 1963) - nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo; Phạm Duy Nguyện (SN 1988) - nguyên kiểm lâm địa bàn; Lầu A Dùa (SN 1978) - nguyên Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình cùng Trần Duy Tuấn (SN 1982, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Trương Văn Cường (SN 1988, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). 

Trước đó, việc khai thác rừng trái pháp luật nghiêm trọng diễn ra công khai tại bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo trong suốt 3 tháng với nhiều phương tiện máy móc hiện đại luật. Hoạt động phá rừng ồ ạt chỉ dừng lại khi Báo Lao Động vào cuộc điều tra, phản ánh.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin sau đó đã được khởi tố - điều tra - đình chỉ điều tra - phục hồi điều tra và cuối cùng đã được đưa ra xét xử sau khi Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên vào cuộc.

Hiện trường vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin.

Diễn biến vụ án:

Ngày 14.7.2021, Báo Lao Động có bài phản ánh “Bất lực nhìn rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin bị chặt phá”. Theo đó, chiều 12.7, có mặt tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin, thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, PV Báo Lao Động đã ghi nhận tình trạng tự ý khai thác rừng thông đang diễn ra nhộn nhịp trước sự "bất lực" của chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm.

Ngày 15.7.2021, Ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - đã trực tiếp đến kiểm tra tại hiện trường. Tại buổi làm việc với UBND huyện Tuần Giáo, ông Hà Lương Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên xác định: Vụ việc là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu hình sự và cần phải khởi tố vụ án.

Ngày 16.7.2021, ông Bùi Minh Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Điện Biên - ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Đinh Văn Cường - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo.

 Các đối tượng đã khai thác trái phép 1.278 cây thông với khối lượng gần 800 m3 trên diện tích khoảng 8 ha.

Ngày 20.9.2021, ông Hà Lương Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên - ký quyết định khởi tố vụ án hình số 01 về Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Sau đó, vụ án được giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo điều tra, thụ lý.

Ngày 21.5.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án số 01 về Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại xã Tỏa Tình.

 Khu vực tập kết gỗ sau khai thác.

Ngày 5.9.2022, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Điện Biên ra quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 01 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo và yêu cầu phục hồi điều tra vụ hình sự án số 01.

Ngày 6.9.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo ra quyết định phục hồi điều tra vụ hình sự án số 01.

Ngày 8.9.2022, Viện KSND huyện Tuần Giáo quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, vụ án được Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thụ lý.

Từ khi Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên vào cuộc, vụ án được chuyển hồ sơ về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Ngày 4.2.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ban hành kết luận điều tra.

Ngày 5.2.2023, Viện KSND tỉnh Điện Biên quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Ngày 5.4.2023, Sau 2 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ban hành kết luận điều tra bổ sung.

Ngày 25.4.2023, Viện KSND tỉnh Điện Biên ban hành cáo trạng và quyết định truy tố đối với Trần Duy Tuấn, Trương Văn Cường về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo điểm c, khoản 3, Điều 232, Bộ luật Hình sự. Truy tố Đinh Văn Cường, Phạm Duy Nguyện, Lầu A Dùa về tội "Vi phạm quy định về quản lý rừng" tại điểm c, khoản 3, Điều 233 Bộ Luật Hình sự.

Các bị cáo (từ trái qua phải): Trương Văn Cường, Trần Duy Tuấn, Đinh Văn Cường, Phạm Duy Nguyện và Lầu A Dùa tại phiên tòa.

Ngày 29.5.2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng và khai thác lâm sản xảy ra tại đỉnh đèo Pha Đin - Bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Ngày 30.5.2023, Hội đồng xét xử đã tuyên án: Bị cáo Trần Duy Tuấn 36 tháng tù giam, Trương Văn Cường 30 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Đinh Văn Cường 24 tháng tù giam, Phạm Duy Nguyện 30 tháng tù giam, Lầu A  Dùa 30 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về quản lý rừng, quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 233 Bộ luật Hình sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn