MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Võ Tuấn Dũng. Ảnh: CAND

Tổng cục Cảnh sát thông tin: Cục phó C50 Võ Tuấn Dũng đột tử tại phòng làm việc

CAO NGUYÊN LDO | 04/05/2018 18:23

Chiều 4.5, trên trang thông tin của Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) đăng tải thông cáo chính thức về sự ra đi của đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an).

Đại tá Võ Tuấn Dũng sinh năm 1963, quê TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), thường trú tại phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo cáo phó, đại tá Võ Tuấn Dũng đã đột tử lúc 7h30 ngày 4.5 tại phòng làm việc, trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, một lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, trong ngày hôm qua, VKSND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với ông Dũng. Tại buổi làm việc, ông Dũng rất vui vẻ và thoải mái.

Trước đó, đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng internet, do Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.

Đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu, với sự thực hành và giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức, các đại lý..., được Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ tháng 8.2017.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện có sự dính líu của nhiều người là cán bộ công an. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - đã bị cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Gần đây, ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - cũng đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Theo Bộ Công an, đường dây đã thu hút gần 43 triệu tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam. Tính từ năm 2015 cho đến khi đường dây triệt phá, cơ quan điều tra phát hiện số tiền giao dịch lên tới gần 10.000 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn