MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vũng nước, là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn.

TP.HCM: Thanh niên bị 4 sinh viên “chiến đấu” đến chết

Huân Cao LDO | 20/09/2018 10:56

Anh T.P.T.T, ngụ quận 2 (TP.HCM), trong lúc chở bạn gái lưu thông trên đường, khi băng qua vũng nước thì làm văng nước vào người 4 sinh viên đang đi bộ. Ngay sau đó, anh T và 4 sinh viên xảy ra mẫu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả, anh T bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sáng nay - 20.9, lãnh đạo công an quận 9 (TP.HCM) xác nhận với PV báo Lao Động là cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ 4 đối tượng vì liên quan đến cái chết của một nam thanh niên đi đường.

Theo điều tra bước đầu, vào tối 18.9, nhóm 4 sinh viên đang đi bộ trên đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9 (TP.HCM) thì bị nam thanh niên là anh T (25 tuổi) đi xe máy chở theo bạn gái chạy băng qua vũng nước mưa, khiến nước văng trúng nhóm sinh viên này.

Vụ việc dẫn đến mâu thuẫn, sau đó nhóm 4 sinh viên trên lao vào đánh anh T. Khi bị đánh hội đồng, anh T bỏ chạy thoát thân. Trong lúc bỏ chạy, do hoảng sợ thiếu quan sát nên anh T đã lao vào tấm kính trong suốt của một cửa hiệu thời trang gần đó. Hậu quả anh T bị thương nặng, máu chảy ra rất nhiều do bị các mảnh kính vỡ cắt khắp cơ thể.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, dùng xe công vụ chuyển đi cấp cứu, tuy nhiên anh T đã tử vong tại bệnh viện. Thi thể nạn nhân được lưu tại bệnh viện để cơ quan chức năng làm thủ tục pháp y, điều tra nguyên nhân trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, 4 sinh viên liên quan đến cái chết của T hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng ngành bảo vệ pháp luật, đóng trên địa bàn quận 9. Sau khi xảy ra vụ việc, 4 sinh viên này bỏ chạy về trường, nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để làm rõ vấn đề.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn