MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Việt Tiệp. Ảnh: Tô Thành.

Trách nhiệm pháp lý của Cty xảy ra vụ cháy khiến 12 người thương vong

P.Đ - Trần Khanh LDO | 10/12/2018 12:05
Luật sư cho rằng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong vụ tai nạn thuộc về Công ty Thép Cửu Long là quá rõ ràng. Các nạn nhân sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định nếu công ty chủ quản thực hiện đầy đủ chính sách cho NLĐ.

Liên quan đến vụ nổ lò hơi nhà máy thép tại Cty Thép Cửu Long (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), thông tin với báo chí, ông Phạm Văn Sửu, Phó Trưởng phòng Phòng Văn xã Nội chính - Văn phòng UBND thành phố cho biết, hiện thẩm quyền điều tra vụ việc đã được giao cho Công an huyện An Dương.

Lãnh đạo công an huyện An Dương xác nhận việc đã nhận bàn giao để thực hiện thẩm quyền điều tra vụ tai nạn nổ lò hơi luyện thép.

Nói về vụ việc này, sáng 10.12, trao đổi với lao động, thạc sĩ-luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, đây là một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Vụ việc này, các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và xem xét trách nhiệm của công ty, cũng như những người quản lý, điều hành để có biện pháp xử lý phù hợp.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ điều kiện hoạt động sản xuất của công ty này, những yếu tố nào bảo an toàn trong sản xuất, nguyên nhân của vụ nổ để có hướng xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

Nếu kết quả xác minh, điều tra cho thấy người lãnh đạo, người quản lý công ty này có vi phạm quy định về an toàn lao động là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thì tùy vào tính chất, mức độ của sai phạm mà những người này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đảm bảo an toàn lao động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV.

“Công ty cần có trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong trường hợp có lỗi để xảy ra vụ việc tai nạn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ mối quan hệ lao động giữa những nạn nhân với công ty này, phải kiểm tra hợp đồng lao động và các chế độ, quyền lợi của người lao động” – luật sư Cường phân tích.

Trước đó, sáng 8.12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thành phố hỗ trợ các mức 3 triệu đồng đối với các trường hợp bị thương nhẹ, 5 triệu đồng với các trường hợp bị thương nặng, và 10 triệu đồng với trường hợp tử vong.

Tiếp đó, chiều 10.12, LĐLĐ thành phố đã đến chia buồn cùng 2 gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân tử nạn. Mỗi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn