MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số heroin khủng bị thu giữ.

Trinh sát kể chuyện: Không nghỉ Tết để triệt đường dây ma túy “khủng”

Việt Dũng LDO | 29/01/2020 12:19

Trước việc nắm bắt được đường dây ma túy lớn từ Campuchia về Việt Nam do Trần Văn Bằng (33 tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cầm đầu, nhiều trinh sát đã không nghỉ Tết, dồn lực triệt phá.

Năm 2017, lực lượng chức năng nắm được thông tin về đường dây mua bán hàng trăm bánh heroin từ Lào, Campuchia đưa vào Việt Nam, qua Sơn La rồi mang lên Cao Bằng, từ đó chuyển sang Trung Quốc.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (khi đó là C47) thuộc Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) được giao nhiệm vụ “cầm trịch”, triệt phá đường dây ma túy lớn này. C47 đã lập ban chuyên án 118B, tung hàng chục trinh sát, chia làm nhiều tổ công tác để phá án.

Trinh sát xuyên Tết Nguyên đán 2018

Phó Cục trưởng C47 Ngô Thanh Bình được giao trưởng ban chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Cao Bằng, Sơn La, Hòa Bình và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Sau thời gian truy xét, bám sát mọi di biến động, lực lượng chức năng đã dựng lên chân dung kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh là Trần Văn Bằng. Kẻ này dù tuổi đời chưa nhiều, nhưng gã có “kinh nghiệm” đối phó với cơ quan công an và dùng nhiều thủ đoạn để che đậy hành vi.

Song mọi hoạt động của Bằng đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng phòng chống ma túy. Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trinh sát nắm được thông tin, Bằng cùng đồng bọn sẽ vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Sơn La về huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) từ đó chuyển lên Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc.

Ban chuyên án đã định triển khai triệt phá vụ án trước Tết, dịp Tết Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng chạp 2018. Sau không dưới 4 lần dự kiến triển khai, từ mùng 3 Tết, hàng chục trinh sát đã tiếp tục bám sát mọi di biến động của Bằng và đồng bọn.

Trong suốt các ngày Tết, Ban chuyên án không có một ngày nghỉ, lần theo các đầu mối để đưa ra quyết định cuối cùng. Đến ngày 23.2.2018 (tức mùng 8 Tết 2018), thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đã tung quân vào triệt phá.

Nổ súng khống chế trùm ma túy

Các tổ công tác chia làm nhiều địa điểm, mật phục ở các tuyến đường dự kiến Bằng và đồng bọn sẽ di chuyển qua.

Khoảng 22h10 ngày 23.2.2018 (mùng 8 Tết), tại Km 14, Quốc lộ 3, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, Cao Bằng, C47 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, chia nhiều tổ công tác bao bây, chặn bắt các đối tượng. Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Bằng đã lái xe ô tô đâm thẳng vào xe của tổ công tác.

Bằng chống đối quyết liệt, liều lĩnh buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp. Sau khi đập vỡ cửa kính ô tô, tổ công tác đã bắt giữ Bằng, trên xe thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp.

Xe của Bằng chỉ là “hoa tiêu” đi trước, còn ô tô phía sau do em Trần Tiến Thành (em họ của Bằng) mới thực sự chở lượng lớn ma túy. Khi nghe thấy tiếng súng, phát hiện bị động, Thành quay đầu xe, nhanh chóng vứt các túi du lịch vào bao tải đựng ma túy đang để trong xe ô tô, xuống ven đường nhằm tẩu tán rồi tăng ga bỏ trốn.

Một tổ công tác chốt chặn gần đó đã khép chặt vòng vây, chặn bắt đối tượng. Tuy nhiên, do tên này hòng mong trốn thoát, đã phóng với tốc độ “tử thần” hai bên đều là vực sâu lại đêm tối nên, tổ công tác tiếp tục áp sát. Gần 20 km truy đuổi, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được Thành.

Tại hiện trường, Bằng và Thành khai, trong các túi du lịch và bao tải dứa chúng vứt xuống đường là heroin với 288 bánh, trị giá khoảng 57 tỉ đồng.

Ngay trong đêm, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Nông Văn Hoan (33 tuổi, Trùng Khánh, Cao Bằng) và sáng 24.2.2018, bắt giữ thêm Phan Văn Hiển (tức Điệp, 36 tuổi trú tại Trấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Đây là đối tượng vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ, Sơn La về Vĩnh Tường giao cho Bằng. Một tổ công tác lại bắt giữ thêm Nông Tài Kinh (28 tuổi trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng) là đối tượng tiêu thụ 288 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai mua ma túy chịu của một đối tượng ở Vân Hồ với giá 175 triệu/bánh, sau đó đem bán cho đối tượng khác để kiếm lời.

Giữa tháng 11.2019, Bằng và đồng bọn đã bị truy tố về các tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn