MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trịnh Sướng thừa nhận thu lợi bất chính 800 đồng/lít xăng giả

Bảo Lâm LDO | 20/12/2021 20:31

Đắk Nông - Chiều 20.12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" đối với Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác. 

Bị cáo Trịnh Sướng được dẫn giải đến phiên tòa. Ảnh:TQ

Tại phiên toà, trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Trịnh Sướng thừa nhận số tiền hưởng lợi là 800 đồng/lít, nhưng số tiền này chưa trừ các chi phí khác như vận chuyển…

Tuy nhiên, bị cáo Trịnh Sướng không đồng tình với số lượng xăng giả bị cáo buộc trong cáo trạng lần này. Theo bị cáo Trịnh Sướng, số lượng 188 triệu lít xăng giả đã bán ra thị trường là không đúng bản chất vì chưa phân biệt là xăng giả hay xăng kém chất lượng.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Sướng cũng cho rằng, trong quá trình kinh doanh cũng có lúc mua xăng từ đầu mối về rồi bán luôn. Thế nên, cáo buộc sản xuất hơn 188 triệu lít xăng giả, bị cáo không đồng ý.

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Sướng cũng khai rằng, chưa có cơ quan chức năng nào kiểm tra và khẳng định đó là xăng giả. Do đó, bị cáo Sướng chỉ thừa nhận với 137 triệu lít xăng như cáo trạng lần trước.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về tỉ lệ pha trộn xăng với dung môi, bị cáo Trịnh Sướng cho biết, tỉ lệ pha xăng nền với dung môi theo tỉ lệ tối thiểu là 30%, cao nhất là 70-80%.

Theo bị cáo Trịnh Sướng, tỉ lệ pha không giống nhau theo thời gian, có lúc tỉ lệ đạt 90%. Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi có khi nào bị cáo chỉ đạo pha với tỷ lệ 30% thì Trịnh Sướng bảo không nhớ. 

Theo cáo trạng, 39 các bị cáo ở 18 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với hơn 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng. 

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Trịnh Sướng và 38 bị cáo sẽ tiếp tục vào ngày mai 21.12.2021. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn