MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Huỳnh Tấn Kiệt đã trộm chiếc xe máy của người chung xóm trọ. Ảnh: PV

Trộm xe máy đem đi cầm lại đến tiệm cầm đồ đòi thêm tiền

NGUYÊN ANH LDO | 09/05/2021 10:52

Sau khi lấy trộm chiếc xe máy của người đàn ông ở cùng dãy nhà trọ, tên trộm đem đi cầm tiêu xài hết tiền rồi quay lại yêu cầu chủ tiệm cầm đồ đưa thêm tiền thì bị Công an bắt giữ.

Hôm nay này 9.5, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa bắt tạm giam Huỳnh Tấn Kiệt (sinh năm 1994) ngụ xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an Kiệt khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định và bị nghiện ma túy đá để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Kiệt nảy sinh ý định lấy trộm xe đem bán.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 31.3.2021, sau khi đi chơi về đến nhà trọ mà Kiệt đang thuê ở (thuộc ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) thì phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Honda, loại Vision màu trắng của người trong xóm trọ đậu ở nhà xe. Quan sát xung quanh không có người, Kiệt lấy trộm chiếc xe đem đi nơi khác cất giấu.

Đến ngày hôm sau, Kiệt đến lấy xe vừa trộm được dẫn đến tiệm sửa xe phá ổ khóa, sau đó chạy đến tiệm cầm đồ ở phường Dương Đông cầm cố được 12 triệu đồng tiêu xài hết. Đến ngày 2.4.2021, Kiệt đến tiệm cầm đồ để xin thêm số tiền cầm cố xe thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn