MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng cảnh sát bắt quả tang nhóm golfer đánh bạc tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc khuya 19.3. Ảnh cắt từ clip

Trước khi bị bắt ở Vĩnh Phúc, nhóm golfer đã nhiều lần đánh bạc

Việt Dũng LDO | 20/08/2023 14:37

Trước khi bị bắt quả tang tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, bị can Trần Thanh Tú - Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf còn tham gia 2 trong 8 lần đánh bạc khác của nhóm golfer.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 37 bị can về trong vụ "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc" được phát hiện đêm 19.3 trước đó.

Theo đó, khuya 19.3, lực lượng cảnh sát kiểm tra tại khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, phát hiện nhiều golfer đánh bạc dưới hình thức poker. Trong số những người bị bắt quả tang có Trần Thanh Tú và Lê Hùng Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf.

Mở rộng điều tra, qua dữ liệu lưu trữ trên điện thoại di động, lịch sử giao dịch chuyển - nhận tiền qua tài khoản ngân hàng của các bị can, diễn biến hoạt động và lời khai, C02 xác định, nhóm golfer còn 8 lần đánh bạc và tổ chức đánh bạc từ ngày 9-10-11-12-16 và tối 19.3.

Theo đó, buổi tối cùng ngày bị bắt quả tang, tại phòng 550 khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, nhóm golfer đã tụ tập đánh bạc. 4 người phụ nữ lần lượt thay nhau chia bài cho các đối tượng đánh bạc.

Tại bàn số 1, trong số những người chơi có bị can Trần Thanh Tú. Trước khi chơi, Tú có lấy 100.000 điểm phỉnh (tương đương 100 triệu đồng) và kết thúc thắng 165 triệu đồng (tương đương 165.000 điểm phỉnh).

Trước đó, ngày 16.3, tại nhà Lâm Quang Thái ở quận 3, TPHCM, sới bạc cũng được diễn ra. Trong đó, Trần Anh Linh (SN 1976) - Giám đốc Công ty Trần Lê Gia lấy tổng 100.000 điểm phỉnh, kết thúc bị can thắng 175.000 điểm phỉnh (tương đương 175 triệu đồng).

Lâm Quang Thái lấy tổng 500.000 điểm phỉnh và bị thua 204.000 điểm (tương đương 204 triệu đồng).

Ngày 15.3, sới bạc được tổ chức tại nhà Trần Anh Linh ở quận Tân Bình, TPHCM. Nguyễn Thị Thu Kiều và một phụ nữ khác là người chia bài.

Lần đánh bạc này, Trần Anh Linh lấy 200.000 điểm phỉnh và thắng 13.000 điểm (tương đương 13 triệu đồng). Lần chơi này, bị can Trần Thanh Tú cũng tham gia và thắng 16.000 điểm phỉnh (tương đương 16 triệu đồng). Sau đó, ông Tú còn chơi tiếp và tiếp tục thắng 50.000 điểm phỉnh.

Ngày 12.3, tại văn phòng Nguyễn Quang Nhân tại quận Phú Nhuận, TPHCM, cả nhóm tổ chức chơi đánh bạc. Nhân lấy 950.000 điểm phỉnh và bị thua 25.000 điểm phỉnh (tương đương 25 triệu đồng.

Trưa 11.3, cũng tại văn phòng của Nhân, sới bạc được diễn ra. Nhân lấy 1 triệu điểm (tương đương 1 tỉ đồng) và chơi thua 739 triệu đồng (tương đương 739.000 điểm phỉnh).

Chiều muộn 11.3, tại nhà Lâm Quang Thái, Kiều và một phụ nữ khác làm nhiệm vụ chia bài cho các con bạc. Thái lấy tổng 500.000 điểm phỉnh và thua còn 101.000 điểm phỉnh.

Hôm 10.3, Nhân cũng tổ chức cho các con bạc chơi tại văn phòng của bị can. Lần chơi này, Nhân thắng tổng cộng 495,6 triệu đồng.

Ngoài ra, theo C02, hôm 9.3, nhóm con bạc còn tổ chức chơi tại văn phòng của Nhân. Lần chơi này, Nhân thắng tổng cộng 233,1 triệu đồng.

Những lần chơi tại văn phòng của Nhân, Kiều và một phụ nữ (chưa xác định) làm nhiệm vụ chia bài. Kiều được Nhân trả công 26,9 triệu đồng cộng tiền "tip". Kiều chia đôi số tiền cho bạn cùng chia bài.

Theo kết luận, hành vi của các bị can xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, là tệ nạn xã hội, tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống.

Trong đó, Nguyễn Quang Nhân và Trần Anh Linh giữ vai trò đầu vụ. Nhân tổ chức 4 lần đánh bạc, song bị can hiện bỏ trốn. Ngoài tổ chức, Nhân còn 5 lần đánh bạc. Do đó, Nhân phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc".

Nguyễn Thị Thu Kiều giúp sức tích cực để Linh và Nhân tổ chức đánh bạc. Nữ bị can đã chuẩn bị bài, phỉnh, nệm, đồ ăn, nước uống... để tổ chức đánh poker 8 ngày...

Quá trình điều tra, còn 8 bị can khác song những người này đang bỏ trốn nên C02 tách hồ sơ, xử lý sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn