MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trước khi bị khiển trách, ông Nguyễn Tấn Bửu từng bị kỷ luật gì?

Lục Tùng LDO | 05/06/2021 12:17

Trước khi bị khiển trách, ông Nguyễn Tấn Bửu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang - từng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật, nhắc nhở.

Chưa hết xôn xao trước quyết định khiển trách của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, nhiều người lại bất ngờ khi biết được trước đó, ông Nguyễn Tấn Bửu từng nhiều lần bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật, nhắc nhở.

Cụ thể, tháng 4.2016, ông Nguyễn Tấn Bửu từng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong làm thủ tục hoàn thuế VAT diễn ra trong thời gian dài, khiến hàng loạt cán bộ, công chức ở đơn vị mình bị khởi tố, bắt giam.

Năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Nguyễn Tấn Bửu liên quan đến nhiều nội dung. Tháng 8.2020, sau khi xem xét, giải quyết tố cáo đối đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận, đa số nội dung tố cáo là tố cáo sai và chưa có cơ sở.

Đối với nội dung tố cáo đi làm việc sử dụng xe công sai quy chế là đúng một phần, nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng đã nhắc nhở yêu cầu ông Nguyễn Tấn Bửu kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đến năm 2021, ông Bửu tiếp tục bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kỷ luật khiển trách.

Toàn văn bản thông cáo báo chí nói về việc khiển trách ông Bửu. Ảnh: LT

Như Lao Động đã phản ánh, tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào ngày 20.5.2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật thì đối với ông Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Sau khi phân tích nhiều khía cạnh của vấn đề, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định, ông Bửu không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ do mình phụ trách. Ông cũng vi phạm quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan; không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định.

Những vi phạm của ông Bửu gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, đơn vị nơi ông sinh hoạt, công tác. Do đó, xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Bửu bằng hình thức khiển trách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn