MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.000 tỉ đồng từ Nguyễn Cao Trí vào SCB để khắc phục hậu quả

Minh Tâm - Anh Tú LDO | 12/03/2024 14:21

TPHCM - Ngày 12.3, tại phiên toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan có nguyện vọng chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng, được xác định do Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt, vào Ngân hàng SCB để khắc phục thiệt hại và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Sáng 12.3, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo liên quan. Trong phiên xử sáng nay, trả lời luật sư Phan Trung Hoài, bị cáo Lan cảm ơn Hội đồng xét xử (HĐXX), Viện Kiểm sát (VKS) và Cơ quan điều tra đã tạo điều kiện cho bị cáo trong suốt quá trình từ khi bị cáo bị bắt tới đến khi ra tòa. Bị cáo tôn trọng nội dung cáo trạng và lời khai của tất cả các bị cáo khác trong những ngày qua.

Khi luật sư hỏi về việc đầu tư vào Ngân hàng SCB, thời điểm hợp nhất 3 tổ chức tín dụng, bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay, để giúp SCB không sụp đổ, bản thân bị cáo phải đi mượn tài sản, kêu gọi đầu tư nước ngoài để đưa vốn vào SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên xử sáng 12.3. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Trương Mỹ Lan còn khai thời điểm đó, bị cáo đã chấp nhận mang khách sạn Windsor đi thế chấp vay được 15.000 tỉ đồng để đưa vốn vào giúp SCB. Theo bị cáo, đây là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam, có định giá 1 tỉ USD nên vay được 15.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đó không thành công. Dù vậy, bị cáo Lan vẫn tiếp tục đầu tư. Bị cáo cho hay, khi đó cố gắng mang hết tài sản, vàng của mẹ, mượn của bạn bè để đầu tư, tái cơ cấu đến năm 2017 mới xong.

Nhóm luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú

Luật sư Hoài dẫn chứng lại lời khai tại tòa của một số cựu lãnh đạo, nhân viên SCB cho rằng, bị cáo Lan có quyền lực, vai trò chỉ đạo tại SCB. Bị cáo Lan khẳng định không có hứng thú với ngân hàng nhưng do có nhiều tài sản nên các anh em SCB ngộ nhận.

Với câu hỏi liên quan hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có tổng cộng 1.000 công ty "ma" thực hiện các khoản vay để bị cáo rút tiền ra sử dụng, bị cáo Lan cho rằng những công ty này không liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, bị cáo Lan mong HĐXX xem xét số tiền bị quy buộc chiếm đoạt tài sản cũng như tội danh tham ô tài sản.

Bị cáo Lan cũng trình bày nguyện vọng muốn được khắc phục thiệt hại trong vụ án. Qua đó, bị cáo này đề nghị HĐXX giúp chuyển 1.000 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình (số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan) để đưa vào SCB khắc phục thiệt hại. Đồng thời, bị cáo Lan mong muốn ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý cổ phần của bị cáo Lan, con bị cáo Lan và bạn bè bị cáo Lan tại SCB để giải quyết, khắc phục hậu quả.

Bị cáo Lan cũng đồng ý đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn