MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe ôtô do đối tượng người Lào điều khiển. Ảnh: CA cung cấp.

Truy đuổi đối tượng ngáo đá, điều khiển ôtô vượt biên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ LDO | 07/10/2021 08:13

Nhận được thông tin từ lực lượng biên phòng về đối tượng điều khiển ôtô từ phía Lào vượt biên, tông gãy barie ở cửa khẩu rồi di chuyển về phía nội địa Việt Nam, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bố trí lực lượng chốt chặn.

Ngày 7.10, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông cho biết, vào lúc 1h45 ngày 6.10, đơn vị này nhận được thông tin có đối tượng điều khiển ôtô biển số Lào UN-7606 nhập cảnh trái phép đang di chuyển trên Quốc lộ 9 hướng về thành phố Đông Hà.

Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông huy động lực lượng chốt chặn tại Km36 Quốc lộ 9 (đoạn qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Đến 2h cùng ngày, ôtô UN-7606 đến vị trí chốt chặn nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà vượt chốt. 2 xe ôtô của lực lượng cảnh sát giao thông được lệnh đuổi theo, đến Km32 trên Quốc lộ 9, xe ôtô biển số Lào rẽ vào đường mòn đi về phía xã Hướng Linh, phía sau có thêm xe ôtô của lực lượng biên phòng.

Đối tượng người Lào dương tính với ma túy, điều khiển ôtô vượt biên. Ảnh: CA cung cấp.

Rời Quốc lộ 9 ở Km 36 khoảng 10km theo hướng đường mòn, lực lượng Cảnh sát Giao thông áp sát, bắt giữ được đối tượng và bàn giao cho lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. “Khi bị bắt, đối tượng không tỉnh táo, có biểu hiện bị ngáo đá” – lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, cho biết.

Được biết, đối tượng bị bắt giữ có quốc tịch Lào, tên là Si Thô (35 tuổi, trú tại tỉnh Savanakhet, Lào). Vào lúc 1h ngày 6.10, đối tượng vượt Đồn Cửa khẩu Quốc tế Đen sa van (Lào), sau đó tiếp tục tông gãy barie của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo rồi bỏ chạy về hướng thành phố Đông Hà.

Sau khi bị bắt giữ, test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy và âm tính với COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn