MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi truy đuổi hơn 1 hải lý, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã bắt giữ 2 tàu giã cào này.

Truy đuổi trong đêm, vây bắt 2 tàu giã cào

TRẦN TUẤN LDO | 23/03/2020 18:52

Lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa truy bắt 2 tàu cá đánh bắt bằng lưới kéo giã cào tận diệt hải sản.

Theo đó, vào lúc 1h ngày 23.3, tại vùng biển Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cách bờ khoảng 2 hải lý, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuân đang tuần tra kiểm soát trên biển thì phát hiện, bắt quả tang 2 tàu cá đánh bắt hải sản bằng giã cào tận diệt.

Đó là tàu cá mang số hiệu  NA 96288 TS do ông Trương Văn Sơn (sinh năm 1965)  làm thuyền trưởng và tàu cá số hiệu NA 96289 TS do anh Nguyễn Văn Quế (sinh năm 1985) làm thuyền trưởng. Trên 2 tàu đó còn có 15  lao động khác. Tất cả đều quê ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng Biên phòng lấy lời khai của thuyền trưởng Nguyễn Văn Quế

Khi lực lượng biên phòng phát tín hiệu dừng phương tiện, lợi dụng đêm tối, 2 chủ tàu cho tàu tăng tốc bỏ chạy. Phải truy đuổi hơn 1 hải lý thì 2 tàu cá mới chịu dừng lại. Hiện vụ việc đang được lực lượng biên phòng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 20.3, tại khu vực vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) cách lạch Cửa Sót khoảng 5 hải lý, lực lượng tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa Sót đã phát hiện, bắt quả tang tàu cá mang số hiệu TH 91409 do Phạm Văn Truyền (sinh năm 1971) làm thuyền trưởng cùng với 4 thuyền viên đều quê ở tỉnh Thanh Hóa đang có hành vi sử dụng kích điện để đánh bắt hải sản trái phép. Sau đó Đồn Biên phòng Cửa Sót đã thu giữ 1 môtơ phát điện 3 pha và 50m dây điện cùng một số tang vật khác của tàu cá này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn