MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Hoàng Anh

Truy sát 2 anh em ruột ở Hải Phòng đến tử vong, 20 đối tượng lĩnh án

Hoàng Khôi LDO | 21/05/2024 21:33

Ngày 21.5, Tòa án nhân dân TP.Hải Phòng xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án sát hại hai anh em ruột ở Thủy Nguyên xảy ra ngày 19.6.2023.

Trong đó, 11 bị cáo đã bị truy tố về tội Giết người theo điểm a, b, n Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Khánh Hòa (cùng sinh năm 2006), Đỗ Anh Tú, Nguyễn Mạnh Dương (cùng sinh năm 2004), Nguyễn Quang Vinh, Vũ Xuân Thắng, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Văn Đức (cùng sinh năm 2005); Nguyễn Tiến Hưng (sinh năm 2008), Lê Đình Cương (sinh năm 2002).

11 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm a, b Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự gồm: Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt (cùng sinh năm 2003), Trương Văn Minh, Trần Quốc Anh, Nguyễn Xuân Hoàn (cùng sinh năm 2005), Vũ Huy Tuấn, Phạm Thế Thuận, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Nguyễn Văn Khương (cùng sinh năm 2006), Phạm Văn Hoàng, Trương Văn Khánh (cùng sinh năm 2002). Trong số này, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Nạn nhân của vụ án là hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển (sinh năm 2007) và Phạm Văn Tình (sinh năm 2008), cùng trú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ khoảng 19h ngày 18.6.2023 đến khoảng 1h30 ngày 19.6.2023, trên các tuyến đường từ khu vực cầu Dinh thuộc khu vực xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đến khu đô thị Thành Công (thị xã Kinh Môn, Hải Dương), vì mâu thuẫn nhỏ nhặt Nguyễn Văn Đức, Lê Đình Cương, Vũ Xuân Thắng, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Việt Anh, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Mạnh Dương và Trương Văn Minh, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Phạm Thế Thuận, Vũ Huy Tuấn, Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Quốc, Tô Thành Đạt, Phạm Văn Hoàng, Trương Văn Khánh, Phạm Huy Hoàng chuẩn bị các hung khí kiếm, giáo, đao tự chế và vỏ chai thủy tinh điều khiển xe mô tô tập trung đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sau đó Trương Văn Minh, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Phạm Thế Thuận, Vũ Huy Tuấn, Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Quốc, Trương Văn Khánh, Phạm Huy Hoàng đi về trước còn lại Lê Đình Cương chở Đỗ Việt Anh cầm 1 đao, Nguyễn Văn Đức cầm theo túi đựng vỏ chai thủy tinh chở Vũ Xuân Thắng cầm tuýp sắt, Nguyễn Trung Hiếu chở Đỗ Khánh Hòa cầm tuýp sắt và Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Anh Tú chở Nguyễn Văn Tuyên cầm giáo, Phạm Văn Hoàng chở Tô Thành Đạt tập trung ở chân cầu Dinh.

Do nhầm tưởng hai cháu Phạm Văn Tuyển điều khiển xe mô tô chở Phạm Văn Tình là nhóm đã đánh nhau trước đó nên Việt Anh, Hòa, Tuyên cầm hung khí vụt nhưng không trúng, cả nhóm đi xe mô tô, cầm theo hung khí truy đuổi áp sát phía sau cháu Tuyển, Tình đến khu vực đường liên xã thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thì xe cháu Tuyển đâm vào gốc cây phía bên phải đường. Hậu quả, Tuyển, Tình tử vong tại chỗ, xe mô tô 15G1 - 902.03 bị hư hỏng hoàn toàn.

Với nhóm bị cáo bị truy tố tội Giết người, Hội đồng xét xử tuyên phạt kẻ khởi xướng Vũ Xuân Thắng lĩnh án 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Dương lĩnh án 19 năm tù, Nguyễn Văn Đức lĩnh án 13 năm tù, Lê Đình Cương lĩnh án 19,5 năm tù.

Các bị cáo Đỗ Khánh Hòa lĩnh án 12 năm tù, Nguyễn Văn Tuyên 12 năm tù, Đỗ Việt Anh 12 năm tù, Nguyễn Tiến Hưng 7 năm tù, Đỗ Anh Tú 16 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 11 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 15 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt án treo đối với 9 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn