MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Lê Phú Cự trước khi bị bắt. Ảnh: C.T.V

Truy tố anh rể hiếp dâm em vợ khi đến nhà chị gái

CAO HÙNG LDO | 09/08/2019 14:41

Ngày 9.8, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM đã chính thức chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án tới Viện KSND TP HCM để truy tố Lê Phú Cự (sinh 1968) ra trước toà, về hành vi “hiếp dâm” em vợ - là du học sinh Mỹ, xảy ra vào tháng 7.2015.

Như báo Lao Động từng có loạt bài phản ánh: Vào khoảng 10 giờ ngày 6.7.2015, chị P.T.Tr (sinh 1993, là du học sinh tại Mỹ) có đến nhà của chị gái tại đường số 5, khu dân cư Phú Mỹ, quận 7, TP HCM.

Thời điểm đó, chị Tr ngủ say trong phòng ngủ của người chị. Và trong nhà lúc đó chỉ có chị Tr và người anh rể là Lê Phú Cự.

Đang ngủ, chị Tr giật mình tỉnh giấc và thấy Cự có hành vi dâm ô, trên người không mặc quần áo.

Hình ảnh thương tích của nạn nhân sau khi xảy ra hành vi hiếp dâm. Ảnh: V.T

Bị Cự đẩy ngã nằm xuống giường, Tr chống cự quyết liệt, vùng dậy định chạy ra khỏi phòng, nhưng cửa phòng bị khoá. Cự vật Tr ngã xuống sàn nhà, tiếp tục ý đồ thực hiện xâm hại tình dục đối với chị Tr.

Tr lấy điện thoại định gọi cho công an, thì Cự giật điện thoại doạ “có muốn chết không”. Cự tiếp tục dùng sức mạnh để nhằm cưỡng đoạt tình dục.

Chị Tr tiếp tục chống đỡ và chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống thấy Nguyễn Vỹ - người em bà con đang đứng trước cổng, muốn vào nhà. Tr. la lên “Vỹ ơi cứu chị”.

Cự xông đến vật Tr ngã xuống sàn nhà; đồng thời nói với Vỹ ở dưới đất “để Cự xuống mở cửa, do nhà mất điện”.

Quay trở lại chị Tr, Cự đe doạ “không được nói với ai chuyện này, nếu không sẽ tìm giết hết cả nhà”.

Lê Phú Cự sinh năm 1968. Ảnh: T.G

Một lát sau, chị Tr xuống nhà gặp Vỹ (khi đó tự leo rào vô nhà) trong trạng thái nước mắt lưng tròng, hoảng sợ tột độ. Còn Lê Phú Cự dửng dưng xuống nhà để xe ô tô và lái xe ra khỏi nhà.

Quá hoảng sợ, chị Tr bỏ về Mỹ ngay sau đó. Lúc quá cảnh tại sân bay Hồng Kông (Trung Quốc), chị Tr mới điện thoại cho cha là ông Phạm Văn Tứ, kể hết mọi việc.

Ông Tứ ngay lập tức đã có đơn tố cáo hành vi “hiếp dâm” của Lê Phú Cự với cơ quan luật pháp quận 7 và TP HCM.

Tuy nhiên, sau đó vụ án rơi vào tình cảnh xử lý không nhất quán giữa các cơ quan luật pháp của quận 7 và TP HCM.

Ngay trong tháng 7.2015, Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, nhưng sau đó, Công an TP HCM lại tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Tháng 7.2018, cơ quan điều tra khôi phục điều tra, khởi tố bị can về tội “hiếp dâm”. Nhưng tháng 11.2018, Công an TP lại tạm đình chỉ điều tra... Tháng 1/2019 lại khôi phục điều tra.

Tháng 3.2019, Viện KSND TPHCM mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Phú Cự. Rồi sau đó là lệnh truy nã... và ngày 13.4.2019, Lê Phú Cự bị bắt tạm giam.

Quyết định truy nã Lê Phú Cự. Ảnh: T.L

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT – Công an TP HCM: Đây là vụ án “hiếp dâm” do Lê Phú Cự thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình thực hiện hành vi xâm hại tình dục, do nạn nhân chống cự quyết liện, nên Cự chưa thực hiện được hành vi...

Hành vi trên của Cự là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ của người khác và gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, nên cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo cơ quan điều tra, có đủ cơ sở kết luận hành vi của Lê Phú Cự đã phạm tội “hiếp dâm” trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Cơ quan CSĐT – Công an TP HCM chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra sang Viện KSND TPHCM để truy tố bị can Lê Phú Cự ra trước luật pháp về tội “hiếp dâm”, được quy định tại khoản 1, điều 111 – Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn