MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng Giám đốc CNS - Chu Tiến Dũng. Ảnh: Thành uỷ TPHCM

Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Quang Việt LDO | 07/03/2023 16:35
Ông Nguyễn Hoành Hoa - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và 8 người bị cáo buộc gây thất thoát hơn 17,2 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 10 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).

Trong số này có dàn cựu lãnh đạo CNS gồm: Nguyễn Hoành Hoa - Chủ tịch HĐTV, Chu Tiến Dũng - Tổng Giám đốc; Huỳnh Tấn Tư - Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Văn Ngà - Kế toán trưởng...

Các bị can bị truy tố cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, từ năm 2015-2018, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM.

Từ ngày 1.1.2015, Nghị định 91 thay thế Nghị định 71, về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã có hiệu lực thi hành.

Ban Tổng Giám đốc CNS, lãnh đạo Phòng Tài chính và Văn phòng biết rõ CNS phải ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng mới, quy định cụ thể từng mức thưởng.

Cáo trạng cho rằng, khi có đề xuất của các phòng, ban thuộc CNS, Ban Giám đốc, Phòng Kế toán - Tài chính không kiểm tra thông tin đối tượng được khen thưởng, thành tích cụ thể.

Với tư cách là Tổng Giám đốc CNS, bị can Chu Tiến Dũng đã trực tiếp duyệt chi tổng số tiền hơn 17,2 tỉ đồng tại 106 Tờ trình đề xuất của các phòng, ban, từ Quỹ khen thưởng của CNS.

Bị can Ngà đã trực tiếp ký 1 Tờ trình khen thưởng số tiền 50 triệu đồng, và duyệt 78 Phiếu chi tổng cộng hơn 16,5 tỉ đồng chi tiền từ Quỹ khen thưởng của CNS,

Ngoài sai phạm trên, cơ quan tố tụng xác định, dàn cựu lãnh đạo CNS còn vi phạm trong việc CNS thoái vốn tại TIE, gây thất thoát gần 4,7 tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2015-2016, UBND TPHCM có công văn về việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE.

CNS đã chỉ đạo người đại diện vốn tại TIE xây dựng phương án thoái vốn hết vào ngày 21.3 và 27.12.2016.

Tuy nhiên, các cá nhân là lãnh đạo CNS và người đại diện vốn không thực hiện đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND TPHCM liên quan trong việc quản lý vốn đầu tư của CNS tại TIE.

Trong đó, bị can Nguyễn Hoành Hoa ký 3 văn bản chấp thuận phương án thoái vốn và chỉ đạo Chu Tiến Dũng thực hiện thoái 70% vốn của CNS tại TIE.

Bị can Chu Tiến Dũng đã ký tờ trình, trình HĐTV CNS xem xét quyết định việc thoái vốn. Bị can Dũng biết HĐTV không họp để quyết định việc thoái vốn song vẫn ký 2 văn bản trình xem xét, quyết định thoái 70% vốn của CNS tại TIE.

Căn cứ sai phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng CNS và thoái vốn của CNS tại TIE, Viện Kiểm sát xác định: Bị can Chu Tiến Dũng chịu trách nhiệm chính về số tiền thất thoát là hơn 22 tỉ.

Bị can Nguyễn Hoành Hoa chịu trách nhiệm chính trong việc để thất thoát số tiền gần 4,7 tỉ khi thực hiện thoái vốn của CNS tại TIE.

Viện Kiểm sát cho rằng, với nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các bị can đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí tổng cộng hơn 22 tỉ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn