MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Ảnh: H.Nguyên

Truy vấn về sổ tiết kiệm 140 tỉ đồng của mẹ ruột ông chủ Việt Á

Việt Dũng LDO | 04/01/2024 21:06

Bên cạnh tài sản lớn hiện bị kê biên, toà cho rằng, có hàng chục sổ tiết kiệm tổng cộng hơn 140 tỉ đồng mang tên mẹ ruột bị can Phan Quốc Việt - ông chủ Việt Á.

Chiều 4.1, tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội làm rõ thêm một số nội dung liên quan tới bị cáo Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.

Cuối giờ chiều cùng ngày, trả lời thẩm vấn tại tòa, vợ bị cáo Phan Quốc Việt là Hồ Thị Thanh Thủy cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Công ty Việt Á đã tự nghiên cứu về kit test.

Đầu năm 2020, khi được chồng nói về việc phối hợp với Học viện Quân y để nghiên cứu, sản xuất kit test, Thủy biết nhưng không trực tiếp làm việc, tất cả đều thông qua trao đổi bằng điện thoại với chồng.

Vợ Phan Quốc Việt cho biết thêm, sau khi chồng mình bị bắt, Việt đã ủy quyền cho bà điều hành Công ty Việt Á. Trước tòa, bà Thủy khẳng định, với trách nhiệm của mình sẽ khắc phục trên tinh thần “hết sức có thể”.

Sau khi hỏi xong bà Thủy, Hội đồng xét xử xét hỏi thêm bị cáo Phan Quốc Việt về việc có bao nhiêu tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm bị phong tỏa? Sau giây lát suy nghĩ, Việt trả lời không nhớ.

Hội đồng xét xử cho biết, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỉ đồng bị phong tỏa.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phong tỏa 52 sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo Việt (hơn 140 tỉ đồng) và 2 sổ tiết kiệm của con bị cáo này (2 sổ này trị giá 20 tỉ đồng).

Tại tòa, Việt lý giải một phần tiền trong các sổ tiết kiệm của mẹ là do bị cáo trả nợ. Trong khi làm ăn, Việt đã mượn tiền của mẹ để phát triển công ty.

Đối với số tiền trong 2 sổ tiết kiệm của con, Phan Quốc Việt thừa nhận đây là tiền của mình. Số tiền này Việt có được từ nhiều hoạt động khác nhau.

Sau phần trả lời của Việt, hội đồng xét xử truy vấn lại: "Cơ sở nào để cho hội đồng xét xử xác định số tiền hơn 140 tỉ đồng là của mẹ bị cáo?"; Việt đáp rằng, trong suốt quá trình hoạt động 15 năm của công ty, bị cáo phải nhờ người nhà giúp đỡ.

Chủ tọa hỏi: "Mẹ bị cáo lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để cho bị cáo vay?" "Có thể từ vay bạn bè" - Việt đáp. Sau đó, chủ tọa cho biết, việc vay bạn bè phải có giấy tờ chứng minh.

Để làm rõ số tiền hơn 140 tỉ đồng trong 52 sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, hội đồng xét xử triệu tập bà Tr (mẹ Việt), nhưng một người tại phiên tòa thông báo, sáng mai (5.1) bà này mới có mặt do nhận được giấy triệu tập muộn.

Đối với những tài sản bị kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án, Phan Quốc Việt cho biết, bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên.

Trong vụ án, Phan Quốc Việt bị cáo buộc các tội danh: "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn