MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 bị cáo Tùng (đứng, bên trái) và Phước (đứng, bên phải) tại phiên tòa xét xử về tội "Trộm cắp tài sản". Ảnh: Xuân Nhi

Từ An Giang sang Kiên Giang rủ bạn vào tiệm cầm đồ trộm 27 lượng vàng

NGUYÊN ANH LDO | 11/07/2024 15:59

Tùng điều khiển xe môtô chở Phước đến tiệm dịch vụ cầm đồ ở phường Bình San (TP Hà Tiên, Kiên Giang) để Phước đột nhập vào lấy trộm 27 lượng vàng.

Ngày 11.7, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Phước (40 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Tùng (56 tuổi, ngụ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) 13 năm tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Phước đã từng có 2 tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản", 4 tiền án về các tội "Cướp giật tài sản", "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Sau khi chấp hành xong hình phạt, về địa phương Phước vẫn không hoàn lương mà tiếp tục đến TP Hà Tiên rủ Tùng đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h30 ngày 6.2.2023, Tùng điều khiển xe môtô chở Phước đến tiệm dịch vụ cầm đồ ở phường Bình San (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Tại đây, Phước đột nhập vào trong lấy trộm được 600.000 đồng và 27 lượng vàng 18K (có giá trị trên 800 triệu đồng).

Sau đó, Phước mang số vàng nói trên đến nhờ một thợ bạc ở TP Long Xuyên nấu thành 6 thỏi vàng rồi nhờ mang đi bán được 869 triệu đồng. Phước trả công cho vợ chồng người thợ bạc 75 triệu đồng và chia cho Tùng 200.800.000 đồng. Số tiền còn lại Phước đem mua nhà để ở và tiêu xài hết.

Đến ngày 3.3.2023, Phước và Tùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội "Trộm cắp tài sản" cho đến ngày đưa ra xét xử.

Ngoài mức án nêu trên, Hội đồng xét xử còn tuyên 2 bị cáo Phước và Tùng phải hoàn trả lại số tiền trên 800 triệu đồng cho bị hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn