MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tử hình gã bán trái cây phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người tử vong ở TP.HCM

Hoài Anh LDO | 14/05/2021 12:21

HĐXX vừa tuyên án tử hình đối với Phan Văn Quang về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Quang là người đã phóng hỏa đốt phòng trọ ở Q.Bình Tân khiến 3 người tử vong, trong đó có hai trẻ nhỏ, xảy ra vào tháng 6.2020.

Ngày 14.5, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ án phóng hỏa đốt phòng trọ tại quận Bình Tân khiến 3 người tử vong và một xe máy bị hư hại xảy ra tháng 6.2020.

Bị cáo Phan Văn Quang (56 tuổi, ngụ Long An) bị HĐXX tuyên án tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo cáo trạng, chị Đ.T.D sống cùng hai cháu ruột là Đ.V.Th (14 tuổi) và Đ.V.T (12 tuổi) tại phòng trọ số 10 (khu phố 9, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Khoảng tháng 4.2019, Quang buôn bán trái cây ở chợ Hồ Trọng Quý (P.10, Q.6) và thường bỏ mối trái cây cho chị D. nên cả hai quen biết, nảy sinh tình cảm. Đến tháng 5.2020, thấy chị D. hay chửi bới và tỏ thái độ xa lánh, Quang nghĩ chị D. đã quen người đàn ông khác và muốn bỏ mình.

Bị cáo Phan Văn Quang.

Khoảng 19h ngày 11.6.2020, Quang chở trái cây đến phòng trọ giao cho chị D. rồi ở lại ăn cơm, sau đó ra chợ Bình Điền. Đến 23h10' cùng ngày, Quang qua phòng trọ của chị D., thì bị chị D. chửi, dùng ghế đánh nên Quang bỏ đi.

Đến khoảng 1h ngày 12.6.2020, Quang quay lại thấy phòng trọ chị D. đóng cửa. Nhớ lại lúc bị chị D. chửi mắng và nghi chị D. có người đàn ông khác, Quang nảy sinh ý định dùng xăng đốt phòng trọ để giết chị D.

Đến 1h30' cùng ngày, Quang đã dùng 3 lít xăng chứa trong can nhựa đổ vào nhà chị D., sau đó lấy bùn chặn xung quanh cửa rồi châm lửa đốt. Lúc này, trong phòng trọ, chị D. cùng hai cháu đang ngủ. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường dập tắt lửa thì phát hiện cả 3 người đã tử vong; vụ hỏa hoạn còn làm hư hỏng 1 xe máy trị giá 5,6 triệu đồng.

Sau khi gây án, Quang bỏ trốn nhiều nơi. Đến ngày 14.6.2020, Quang bị bắt tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tại tòa, bị cáo Quang khai đi bán trái cây nên quen biết với bị hại D. Bị cáo hay lui tới nơi bị hại D. sống ở phòng trọ Q.Bình Tân. Về nguyên nhân dẫn đến việc phóng hỏa đốt nhà, bị cáo Quang cho biết, do uất ức việc bị hại chối bỏ không yêu mình, có nói lời nặng nhẹ và nói đã có người khác nên Quang chỉ tính đốt để đe dọa chị D.

"Tức giận thì đốt cho cháy vậy thôi. Bị cáo nghĩ là vụ cháy sẽ không chết người, vì thấy lửa không cháy lớn, xăng đổ vào không nhiều, bị tràn ra ngoài. Mục đích bị cáo chỉ là đốt phòng trọ và cũng không cần biết trong đó có bao nhiêu người. Gây án xong bị cáo về quê, không hay tin về vụ án của mình gây ra", bị cáo Quang trình bày tại tòa.

Cũng tại phiên tòa, đại diện bị hại yêu cầu tòa xử đúng người đúng tội. Và đề nghị tòa yêu cầu bị cáo Quang phải bồi thường về chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình.

Từ những phân tích tại tòa cũng như đồng tình quan điểm với VKS, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, tài sản người khác. Quang ý thức được hậu quả hành vi của mình nhưng chỉ vì sự tức giận mà ra tay phóng hỏa khiến 3 người chết.

"Hành vi của bị cáo côn đồ, giết 2 người trở lên, bằng phương pháp có khả năng chết nhiều người... Do đó cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội", HĐXX nhận định và tuyên mức án tử hình với bị cáo Quang.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho người nhà bị hại hơn 1,3 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn