MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại phiên xét xử. Ảnh: AP.

Tử hình kẻ sát hại nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh

L.N - Phạm Đông LDO | 26/01/2018 17:21
Đợi lúc bà Huấn cúi xuống lấy thuốc thì Thảo dùng chày đập vào gáy đến khi thấy nạn nhân bị ngã xuống nền nhà, không phản xạ mới dừng lại. Sau khi gây án, Thảo vào phòng ngủ bà Huấn lục lọi lấy tiền và một số tài sản khác mang đi.

Ngày 26.1, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, trú tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 11.9, Thảo mang theo chày giã cua bằng kim loại và đạp xe đến nhà bà Nguyễn Thị Huấn (59 tuổi, hàng xóm, cách nhà Thảo vài trăm mét) nhằm sát hại bà Huấn, cướp tài sản. Khi đến nơi, thấy có người thanh niên trong nhà, Thảo đi xe lòng vòng trong xóm để chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Chưa từ bỏ ý định, đến 22h cùng ngày, Thảo đạp xe quay lại nhà bà Huấn thấy người thanh niên đã ra về, đối tượng liền gọi bà vờ mua thuốc trừ sâu như mọi lần. Thấy người quen, bà Huấn mở cửa rồi đi lấy thuốc trừ sâu để bán. Đợi lúc bà Huấn đang cúi xuống lấy thuốc thì Thảo dùng chày đập vào gáy đến khi thấy nạn nhân bị ngã xuống nền nhà, không phản xạ mới dừng lại.

Sau khi gây án, Thảo vào nhà vệ sinh rửa tay chân và chiếc chày giã cua dính máu, sau đó trở vào phòng ngủ bà Huấn lục lọi lấy tiền và một số tài sản khác.

Khi ra về, nữ nghi phạm mang theo chốt khóa cửa nhà bà Huấn và chiếc chày giã cua đem vứt xuống ao làng.

Có rất đông người quan tâm đến theo dõi phiên tòa. Ảnh: ĐN.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Thị Thảo thú nhận tội lỗi và tỏ ra ăn năn trước sự việc mình gây ra. Nguyễn Thị Thảo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật do hoàn cảnh nhà neo người, phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ.

Bên cạnh đó, luật sư của bị cáo cũng nêu quan điểm mong muốn Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo có cơ hội về nhà nuôi mẹ già và chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, về phía gia đình nạn nhân lại mong muốn HĐXX cần phải xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm, xét thấy hành vi phạm tội của Thảo gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người côn đồ, hung hãn, giết người dã man ảnh hưởng đến an ninh trật tự, HĐXX tuyên Nguyễn Thị Thảo tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tại sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 179.300.000 đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn