MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ vụ hotgirl lộ clip nhạy cảm: Coi chừng khi sửa, mất điện thoại

MAI PHƯƠNG LDO | 13/04/2019 20:08
Sửa điện thoại, đánh mất điện thoại...là những nguy cơ có thể lộ và phát tán những hình ảnh, clip nhạy cảm của chủ nhân chiếc điện thoại. Đây là khuyến cáo của chuyên gia công nghệ khi dư luận đang xôn xao về clip riêng tư của một hotgirl nổi tiếng đang lan tràn trên mạng.

Từ hôm qua (12.4), cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ thông tin cũng như clip nhạy cảm của một đôi nam nữ, cô gái trong clip được cho là hotgirl nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay.

Theo quy định pháp luật việc sao chép, lưu hành, phát tán các hình ảnh, ấn phẩm có tính chất đồi trụy được xem là phạm luật.

Vấn đề đặt ra, ai là người đã phát tán clip mang tính chất hình ảnh riêng tư trên? Liệu cơ quan điều tra có tìm ra nguồn gốc clip phát tán ở đâu?

Liên quan sự việc này, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena, cho rằng: “Tôi có theo dõi trên mạng xã hội và thấy cô hotgirl này đã chia sẻ lý do có thể liên quan đến việc cô đi sửa điện thoại. Nếu sự việc đúng như vậy thì có thể dễ khoanh vùng từ cửa hàng sửa điện thoại. Thế nhưng, nếu trường hợp điện thoại bị mất, thực sự sẽ khó để biết ai là người tung clip lên đầu tiên”.

Ông Thắng nói thêm, với biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra có thể biết tài khoản nào tung ra đầu tiên, nhưng ai đứng sau tài khoản đó thì rất khó. Bởi vấn nạn hiện nay là các clip nhạy cảm đa phần được tung lên bởi các tài khoản giả.

Từ đây, ông Thắng khuyến cáo: “Về góc nhìn của chuyên gia công nghệ, tôi cho rằng, đối với những clip mang tính cá nhân, nhạy cảm, mọi người khi lưu trữ thì nên mã hóa, đặt mật khẩu. Trường hợp không may, điện thoại đi sửa bên ngoài thì những clip đó không dễ dàng bị người khác xem. Đó là điều tối thiểu cần phải làm ngay”.

Cũng theo ông Thắng, thêm một điều khó cho cơ quan quản lý khi tiếp nhận các vụ việc liên quan đến clip nhạy cảm, đa phần các clip này đều được đăng tải bởi các trang web của nước ngoài. 

Đồng tình với quan điểm này, Luật sư Bùi Khắc Toản, Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, muốn khởi kiện, tố cáo thì trang web đó phải có trụ sở ở Việt Nam hoặc do cơ quan Việt Nam quản lý thì mới xử được.

Nói về góc độ pháp lý, ông Thắng cho rằng, mỗi người đều có quyền riêng tư có thể quay lại những clip nhạy cảm cá nhân. Nếu trường hợp họ phát tán clip thì sẽ phạm luật; còn nếu ai đó lấy trộm và đăng tải, chia sẻ cho bạn bè, cơ quan điều tra hoàn toàn có cơ sở để xử lý hình sự.

Nói thêm về điều này, Luật sư Bùi Khắc Toản, Đoàn Luật sư TPHCM, nhận định, luật không cấm người dân quay lại và lưu giữ những hình ảnh riêng tư. Thế nhưng, nếu họ lại chính là người phát tán clip mang tính chất kích dục, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thì vẫn có thể xử lý hình sự. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn